Phần mềm khai báo F0 online: Cần sớm giải "bài toán" phủ sóng toàn quốc

Cát Tường - Linh Chi |

Sau 1 tuần triển khai phần mềm khai báo F0 online tại TPHCM, có gần 48.000 lượt khai báo của người dân mắc COVID-19 được ghi nhận. Để đạt được hiệu quả tối ưu, nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng phần mềm đồng bộ trên toàn quốc, để các khu vực đều có thể tiếp cận.
Cát Tường - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

F0 Hà Nội quá tải, phần mềm khai báo online gấp rút đi vào hoạt động

Linh Chi - Cát Tường |

Nhằm đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ F0 thuận tiện hơn trong việc khai báo y tế, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng phần mềm khai báo F0 online.

F0 "than trời" vì thủ tục xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Linh Chi - Cát Tường |

Trong vai F0 khỏi bệnh, nhóm phóng viên tới trạm y tế phường xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, sau đó lại được giới thiệu lên UBND phường rồi lại quay trở lại trạm y tế.

Hơn 150.000 F0 mỗi ngày, khai báo y tế có còn cần thiết?

Cát Tường - Linh Chi |

Do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, nhiều ý kiến cho rằng việc khai báo y tế khi tới cửa hàng, quán ăn, siêu thị... không còn quá cần thiết.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

F0 Hà Nội quá tải, phần mềm khai báo online gấp rút đi vào hoạt động

Linh Chi - Cát Tường |

Nhằm đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ F0 thuận tiện hơn trong việc khai báo y tế, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng phần mềm khai báo F0 online.

F0 "than trời" vì thủ tục xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Linh Chi - Cát Tường |

Trong vai F0 khỏi bệnh, nhóm phóng viên tới trạm y tế phường xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, sau đó lại được giới thiệu lên UBND phường rồi lại quay trở lại trạm y tế.

Hơn 150.000 F0 mỗi ngày, khai báo y tế có còn cần thiết?

Cát Tường - Linh Chi |

Do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, nhiều ý kiến cho rằng việc khai báo y tế khi tới cửa hàng, quán ăn, siêu thị... không còn quá cần thiết.