Người trẻ bị tổn thương, sống khép mình vì bị phân biệt vùng miền

Minh Quang |

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập thanh niên H.N.M, chủ tài khoản TikTok “H.M”, vì đã làm video sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích, nhận xét tiêu cực về người miền Trung khiến dư luận bức xúc. Lối suy nghĩ đánh giá người khác theo kiểu cực đoan, “vơ đũa cả nắm” chắc chắn cần phải loại bỏ, tránh gây mất đoàn kết giữa các vùng miền và để lại những hệ lụy lâu dài về sau.
Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Từ việc TikToker chê bai người miền Trung: Những định kiến độc hại

Bảo Hân |

Vụ việc TikToker H.M làm video chê bai, nói xấu người miền Trung thể hiện rất rõ định kiến vùng miền. Trong thực tế, không chỉ có định kiến vùng miền, còn có nhiều loại định kiến độc hại khác.

Lâm Đồng: Công an triệu tập thanh niên đăng Tik Tok chê bai người miền Trung

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Công an đã triệu tập nam thanh niên quê Đồng Nai, tạm trú tại thành phố Đà Lạt làm video, đăng tải trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích, nhận xét tiêu cực về người miền Trung.

Người dân "săn" đặc sản vùng miền làm quà Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh thành năm 2021, nhiều người dân đã tranh thủ mua sắm đặc sản vùng miền như miến dong Tây Bắc, rau củ Đà Lạt, thuỷ hải sản miền Trung,... để mang về cho gia đình, thậm chí làm quà cho dịp Tết Nguyên đán 2022.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Từ việc TikToker chê bai người miền Trung: Những định kiến độc hại

Bảo Hân |

Vụ việc TikToker H.M làm video chê bai, nói xấu người miền Trung thể hiện rất rõ định kiến vùng miền. Trong thực tế, không chỉ có định kiến vùng miền, còn có nhiều loại định kiến độc hại khác.

Lâm Đồng: Công an triệu tập thanh niên đăng Tik Tok chê bai người miền Trung

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Công an đã triệu tập nam thanh niên quê Đồng Nai, tạm trú tại thành phố Đà Lạt làm video, đăng tải trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích, nhận xét tiêu cực về người miền Trung.

Người dân "săn" đặc sản vùng miền làm quà Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh thành năm 2021, nhiều người dân đã tranh thủ mua sắm đặc sản vùng miền như miến dong Tây Bắc, rau củ Đà Lạt, thuỷ hải sản miền Trung,... để mang về cho gia đình, thậm chí làm quà cho dịp Tết Nguyên đán 2022.