Người dân "than trời" vì nắng nóng bỏng rát, thời tiết sắp tới như thế nào?

NHÓM PV |

Những ngày vừa qua nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên thực tế nhiệt độ mặt đường cao hơn rất nhiều nhiệt độ quan trắc khiến người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là những người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh ngoài đường, họ chỉ mong nắng nóng dịu lại để cuộc sống bớt vất vả hơn. 

Thông thường nhiệt độ cao nhất trong những ngày nắng nóng được ghi nhận ở những vùng núi Trung Bộ song trong những ngày vừa qua theo giá trị nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày thì Hà Nội lại là nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nắng nóng đang có xu hướng dịu dần nhưng những cơn mưa vàng giải nhiệt chủ yếu tập trung ở miền núi phía bắc.

Trong tháng 5 và tháng 6 vùng núi Bắc Bộ thường chỉ có nắng gián đoạn trong thời gian ngắn và những cơn mưa xuất hiện liên tiếp khiến nguy cơ sạt lở, lũ quét luôn chực chờ. Chính quyền địa phương và người dân cần cập nhật thông tin dự báo để có phương án ứng phó phù hợp

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 22.6: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có mưa vài nơi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.6, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Chiều tối nay vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm.

Dự báo thời tiết 21.6: Miền Bắc tiếp tục nắng đổ lửa, nhiệt độ cao

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng "cháy da vàng mắt", trẻ em nhập viện tăng mạnh vì những bệnh nào?

AN AN - MINH HÀ |

Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết số trẻ nhập viện tăng 150 - 200% trong tháng 5 và tháng 6. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng xu hướng bệnh nhi tiếp tục gia tăng.

Những ngày này chị Nguyễn Trúc Quỳnh (Gia Lâm, Hà Nội) đang lo lắng không yên. Chị phải tạm nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ đang nằm viện. Em bé gần 1 tuổi vẫn trong cơn sốt dai dẳng nằm trong lòng mẹ. Tình trạng sốt cao này của bé diễn ra từ vài ngày trước khi nhập viện. Trước đó bé có tiền sử khoẻ mạnh.

Thế nhưng đó không phải chỉ là câu chuyện của riêng chị Nguyễn Trúc Quỳnh mà rất nhiều gia đình có con nhỏ cũng đang thấp thỏm lo âu. Bởi thời điểm này đang trong giai đoạn nắng nóng cao điểm của mùa hè, nhiều trẻ còn mắc bệnh viêm đa cơ quan.

Đây là tình cảnh quen thuộc tại khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) trong hơn 1 tháng qua. Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó Trưởng khoa cho biết số trẻ nhập viện tăng 150 - 200% trong tháng 5 và tháng 6, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hoá. Các bác sĩ cũng đã lý giải nguyên nhân tình trạng này.

Theo các bác sĩ nhiều trẻ viêm phổi, viêm phế quản nhập viện trong tình trạng nặng do phụ huynh nhầm lẫn với bệnh cúm vì các triệu chứng ban đầu rất giống nhau.

Tuy nhiên theo các bác sĩ bên cạnh những gia đình đưa trẻ vào viện muộn thì cũng có những phụ huynh vội vã đưa trẻ vào viện không sơ cứu đúng cách.

Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo phụ huynh không tự ý mua thuốc kháng sinh cho con trước khi đến viện vì xử lý ban đầu sai cách sẽ kéo dài thời gian điều trị.

Dân Hà Nội bì bõm lội nước sau cơn mưa như trút

Nhóm PV |

Khoảng 14h ngày 31.7, cơn mưa như trút nước đổ xuống khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu.

Hoà Bình: Người dân khốn khổ vì bụi của Nhà máy xi măng Trung Sơn

Minh Chuyên |

Người dân ở huyện Lương Sơn hàng ngày phải phải sống trong cảnh khốn khổ vì bụi bẩn từ Nhà máy xi măng Trung Sơn.

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước Hà Lan

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định, tuyển nữ Việt Nam phải rút kinh nghiệm từ thất bại của Philippines trước Na Uy, từ đó chơi phòng ngự chặt ở trận gặp Hà Lan.

Người đàn ông bỏ hàng tỉ đồng xây biệt phủ bằng gốm đỏ ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Ông Nguyễn Văn Buôl, với tình yêu to lớn với nghề truyền thống, dựng lên ngôi nhà gốm trị giá gần 5 tỉ đồng, hấp dẫn du khách gần xa đến Vĩnh Long.

"Điểm đen" phía sau màu hồng phủ sáng Mỹ Đình trong 2 đêm diễn Blackpink

Chi Trần |

Hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội đã khép lại thành công, nhưng vẫn còn đó những điểm chưa được trong khâu tổ chức, sắp xếp.

Dự báo thời tiết 22.6: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có mưa vài nơi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.6, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Chiều tối nay vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm.

Dự báo thời tiết 21.6: Miền Bắc tiếp tục nắng đổ lửa, nhiệt độ cao

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng "cháy da vàng mắt", trẻ em nhập viện tăng mạnh vì những bệnh nào?

AN AN - MINH HÀ |

Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết số trẻ nhập viện tăng 150 - 200% trong tháng 5 và tháng 6. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng xu hướng bệnh nhi tiếp tục gia tăng.

Những ngày này chị Nguyễn Trúc Quỳnh (Gia Lâm, Hà Nội) đang lo lắng không yên. Chị phải tạm nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ đang nằm viện. Em bé gần 1 tuổi vẫn trong cơn sốt dai dẳng nằm trong lòng mẹ. Tình trạng sốt cao này của bé diễn ra từ vài ngày trước khi nhập viện. Trước đó bé có tiền sử khoẻ mạnh.

Thế nhưng đó không phải chỉ là câu chuyện của riêng chị Nguyễn Trúc Quỳnh mà rất nhiều gia đình có con nhỏ cũng đang thấp thỏm lo âu. Bởi thời điểm này đang trong giai đoạn nắng nóng cao điểm của mùa hè, nhiều trẻ còn mắc bệnh viêm đa cơ quan.

Đây là tình cảnh quen thuộc tại khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) trong hơn 1 tháng qua. Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó Trưởng khoa cho biết số trẻ nhập viện tăng 150 - 200% trong tháng 5 và tháng 6, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hoá. Các bác sĩ cũng đã lý giải nguyên nhân tình trạng này.

Theo các bác sĩ nhiều trẻ viêm phổi, viêm phế quản nhập viện trong tình trạng nặng do phụ huynh nhầm lẫn với bệnh cúm vì các triệu chứng ban đầu rất giống nhau.

Tuy nhiên theo các bác sĩ bên cạnh những gia đình đưa trẻ vào viện muộn thì cũng có những phụ huynh vội vã đưa trẻ vào viện không sơ cứu đúng cách.

Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo phụ huynh không tự ý mua thuốc kháng sinh cho con trước khi đến viện vì xử lý ban đầu sai cách sẽ kéo dài thời gian điều trị.