Một số đầu sách "cháy hàng" trước thềm năm học mới

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai dạy sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, do đó, thời điểm đầu năm học mới, một số nhà sách không còn đủ các loại sách giáo khoa kể trên, nhất là sách giáo khoa lớp 10. Ngoài ra, nhiều đầu sách tham khảo cũng bắt đầu khan hiếm.
MINH HÀ - QUỲNH ANH
TIN LIÊN QUAN

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

Câu chuyện về cô gái sống giữa hiệu sách thời chiến

THANH HƯƠNG |

Trong cuốn “Hiệu sách cuối cùng ở London” với câu chuyện về cô gái trẻ Grace Bennett đem tình yêu sách lan tỏa đến mọi người như cách mà nữ tác giả Madeline Martin khẳng định, văn chương có sức mạnh xoa dịu tâm hồn, giúp con người vượt lên mọi khó khăn, cho dù là trong thời chiến.

Nỗi lo sách bút cho con trước thềm năm học mới

Phương Hân |

Năm học mới của các con đến gần, bố mẹ công nhân thêm nặng gánh khi gần đây công ty ít việc, không tăng ca dẫn đến thu nhập giảm sâu...

Chi tiền tỉ xây chợ rồi “phơi nắng phơi mưa” không dùng vì hàng loạt bất cập

BẢO THOA |

Những năm qua, hàng loạt khu chợ dân sinh tại Thủ đô được chi số tiền nhiều tỉ đồng để quy hoạch, xây dựng. Triển khai trong nhiều năm, tuy nhiên đến nay, nhiều chợ trong số này bị bỏ hoang, cơ sở vật chất chưa đi vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng vì nhiều nguyên do.

Học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định thời gian tựu trường của học sinh sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Báo Hàn Quốc khen ngợi đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội

Huyền Chi |

Tinh thần máu lửa, nhiệt huyết bất chấp thời tiết mưa lớn của fan Việt trong 2 đêm diễn của Blackpink được truyền thông Hàn tán dương.

Xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay (2.8), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Công nghiệp văn hóa ở Việt Nam nhìn từ hai đêm diễn của Blackpink

Huyền Chi |

Để có được ngành công nghiệp văn hóa phải có môi trường, nguồn lực, chiến lược và thời gian.

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

Câu chuyện về cô gái sống giữa hiệu sách thời chiến

THANH HƯƠNG |

Trong cuốn “Hiệu sách cuối cùng ở London” với câu chuyện về cô gái trẻ Grace Bennett đem tình yêu sách lan tỏa đến mọi người như cách mà nữ tác giả Madeline Martin khẳng định, văn chương có sức mạnh xoa dịu tâm hồn, giúp con người vượt lên mọi khó khăn, cho dù là trong thời chiến.

Nỗi lo sách bút cho con trước thềm năm học mới

Phương Hân |

Năm học mới của các con đến gần, bố mẹ công nhân thêm nặng gánh khi gần đây công ty ít việc, không tăng ca dẫn đến thu nhập giảm sâu...