Lo thực phẩm bẩn, phụ huynh dồn niềm tin với sự giám sát của nhà trường

TƯỜNG VÂN - MINH HÀ |

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhiều năm trở lại đây đã được siết chặt, tuy nhiên vẫn còn tình trạng thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường và có thể xâm nhập vào trường học. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn dồn niềm tin vào công tác kiểm soát và giám sát chất lượng thực phẩm của nhà trường.

TƯỜNG VÂN - MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Ăn thực phẩm bẩn chết từ từ, uống "rượu bẩn" chết không kịp cứu

Lê Thanh Phong |

Công an TP.Thủ Đức, TPHCM, đã xác định được địa chỉ tạp hóa bán rượu mà 8 sinh viên uống bị ngộ độc, trong đó có 2 người tử vong.

TPHCM: Thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn của công nhân

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện 3 chợ đầu mối tại TPHCM là nguồn cung thực phẩm cho hầu hết các chợ lẻ trên địa bàn. Thông tin mới đây cho thấy, nhiều sản phẩm rau, củ, quả tại các chợ đầu mối này vẫn còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Những loại thực phẩm bẩn hằng ngày vẫn được người dân, công nhân lao động mua về sử dụng, gây nguy hiểm đến sức khoẻ.

Ninh Bình: Bắt giữ xe ôtô chở 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh BìnhPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ ôtô vận chuyển hơn 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ăn thực phẩm bẩn chết từ từ, uống "rượu bẩn" chết không kịp cứu

Lê Thanh Phong |

Công an TP.Thủ Đức, TPHCM, đã xác định được địa chỉ tạp hóa bán rượu mà 8 sinh viên uống bị ngộ độc, trong đó có 2 người tử vong.

TPHCM: Thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn của công nhân

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện 3 chợ đầu mối tại TPHCM là nguồn cung thực phẩm cho hầu hết các chợ lẻ trên địa bàn. Thông tin mới đây cho thấy, nhiều sản phẩm rau, củ, quả tại các chợ đầu mối này vẫn còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Những loại thực phẩm bẩn hằng ngày vẫn được người dân, công nhân lao động mua về sử dụng, gây nguy hiểm đến sức khoẻ.

Ninh Bình: Bắt giữ xe ôtô chở 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh BìnhPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ ôtô vận chuyển hơn 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.