Học sinh bỡ ngỡ với cách đọc tên nguyên tố hóa học theo SGK mới

Tường Vân - Minh Hà |

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tên gọi các nguyên tử, nguyên tố, hợp chất, oxit, axit, bazo, muối,… sẽ được đọc bằng tiếng Anh theo danh pháp IUPAC (Danh pháp Hóa học theo Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng) thay vì đọc theo phiên âm tiếng Việt như trước đây. Nhiều học sinh cho rằng, cách đọc mới này khá lạ và khiến các em gặp nhiều bỡ ngỡ khi mới tiếp cận.

Tường Vân - Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bối rối vì tên nguyên tố hóa học theo SGK mới: Người than khó, người ủng hộ

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thay đổi cách đọc tên các nguyên tố hóa học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới là điều cần thiết và phù hợp với xu hướng hiện nay.

Bàn về kiến thức lịch sử trong câu hỏi tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ |

Tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, câu hỏi liên quan đến kiến thức lịch sử trong phần thi Về đích của thí sinh Anh Đức nhận được nhiều ý kiến tranh cãi và bị cho là đáp án chưa chính xác. Tuy nhiên, phía ban tổ chức lại phát ra thông báo giải thích và khẳng định đáp án là chính xác. Báo Lao Động xin gửi tới bạn đọc bài phân tích của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ liên quan đến câu hỏi gây tranh cãi này.

Giáo viên bối rối khi đọc tên nguyên tố hóa học theo SGK mới

Tường Vân - Trà My |

Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên cũng cảm thấy bối khi không thể đọc nổi tên các nguyên tố hóa học sách giáo khoa mới hiện nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bối rối vì tên nguyên tố hóa học theo SGK mới: Người than khó, người ủng hộ

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thay đổi cách đọc tên các nguyên tố hóa học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới là điều cần thiết và phù hợp với xu hướng hiện nay.

Bàn về kiến thức lịch sử trong câu hỏi tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ |

Tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, câu hỏi liên quan đến kiến thức lịch sử trong phần thi Về đích của thí sinh Anh Đức nhận được nhiều ý kiến tranh cãi và bị cho là đáp án chưa chính xác. Tuy nhiên, phía ban tổ chức lại phát ra thông báo giải thích và khẳng định đáp án là chính xác. Báo Lao Động xin gửi tới bạn đọc bài phân tích của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ liên quan đến câu hỏi gây tranh cãi này.

Giáo viên bối rối khi đọc tên nguyên tố hóa học theo SGK mới

Tường Vân - Trà My |

Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên cũng cảm thấy bối khi không thể đọc nổi tên các nguyên tố hóa học sách giáo khoa mới hiện nay.