Hà Nội ngớt mưa cả tuần, hàng trăm hộ dân vẫn phải bì bõm trong nước

Tô Thế - Nguyễn Long |

Hà Nội - Khoảng 200 hộ dân ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cả tuần nay vẫn đang phải chịu cảnh ngập úng (kể từ sau trận mưa ngày 29.5). Đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn chưa biết bao giờ nước mới rút hết, trong khi ở miền Bắc được dự báo sắp có các đợt mưa lớn vào những ngày tới.
Tô Thế - Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường phố ngập nhưng sông không có nước, tại sao?

NHÓM PV |

Hà Nội cứ mưa là ngập, những ngày gần đây các cơn mưa lớn dồn dập đã khiến tình trạng ngập úng ở Hà Nội càng trầm trọng hơn. Thế nhưng một nghịch lý đang xảy ra, khi đường phố ngập mênh mong thì sông nơi để thoát nước lại không có nước. Bàn luận về vấn đề này, KTS Trần Huy Ánh – Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã phân tích rất rõ về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Chuyên gia đánh giá việc dùng ruộng, sân vận động, xây bể ngầm chống ngập

Cát Tường - Tô Thế |

Theo một số chuyên gia, việc xây dựng bể chứa ngầm là vấn đề thiết yếu. Ngoài công dụng chống ngập úng lúc mưa, bể ngầm còn tích trữ nước lúc hạn hán rất cần xem xét đưa vào thực hiện..

Ngập ở Hà Nội: "Nên khoán trách nhiệm cho từng đơn vị vận hành thoát nước"

Tô Thế - Cát Tường |

Hà Nội - Trận mưa chiều 29.5 mới đây đã bộc lộ rõ hạn chế hệ thống thoát nước của Thủ đô. Trên thực tế, mỗi năm cứ vào khoảng tháng 5 đến tháng 10, các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội bắt đầu vào mùa mưa, cũng là lúc các tuyến phố nội đô ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, hiện tại, các giải pháp cải thiện tình hình mưa ngập dường như vẫn chưa đem lại hiệu quả rõ rệt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Đường phố ngập nhưng sông không có nước, tại sao?

NHÓM PV |

Hà Nội cứ mưa là ngập, những ngày gần đây các cơn mưa lớn dồn dập đã khiến tình trạng ngập úng ở Hà Nội càng trầm trọng hơn. Thế nhưng một nghịch lý đang xảy ra, khi đường phố ngập mênh mong thì sông nơi để thoát nước lại không có nước. Bàn luận về vấn đề này, KTS Trần Huy Ánh – Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã phân tích rất rõ về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Chuyên gia đánh giá việc dùng ruộng, sân vận động, xây bể ngầm chống ngập

Cát Tường - Tô Thế |

Theo một số chuyên gia, việc xây dựng bể chứa ngầm là vấn đề thiết yếu. Ngoài công dụng chống ngập úng lúc mưa, bể ngầm còn tích trữ nước lúc hạn hán rất cần xem xét đưa vào thực hiện..

Ngập ở Hà Nội: "Nên khoán trách nhiệm cho từng đơn vị vận hành thoát nước"

Tô Thế - Cát Tường |

Hà Nội - Trận mưa chiều 29.5 mới đây đã bộc lộ rõ hạn chế hệ thống thoát nước của Thủ đô. Trên thực tế, mỗi năm cứ vào khoảng tháng 5 đến tháng 10, các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội bắt đầu vào mùa mưa, cũng là lúc các tuyến phố nội đô ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, hiện tại, các giải pháp cải thiện tình hình mưa ngập dường như vẫn chưa đem lại hiệu quả rõ rệt.