Đê biển Tây Cà Mau những ngày phập phồng trước sóng biển
Văn Sỹ - Nhật Hồ |
Cà Mau- Sau quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, một số biện pháp khắc phục, ứng phó cũng được triển khai nhằm hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại. Mặc dù vậy, trước diễn biến bất thường, phức tạp của thời tiết, người dân sống bên trong đê vẫn sống và lao động, sản xuất trong nỗi lo sợ, bất an.
Cà Mau - Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau cùng với Hạt Quản lý đê điều đang khẩn trương kiểm tra những đoạn đê biển Tây có nguy cơ sóng đánh tràn qua để xây kè chắn nước. Từ chiều 28.7, biển đã lặng, nắng đã lên, nhưng chưa ai dám chắc rằng những cơn sóng ập vào bờ bất cứ lúc nào đe dọa trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân ven biển.
Cà Mau - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng đê biển Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau. Ngay sau khi công bố quyết định, sáng 21.7, lực lượng hộ đê đã được huy động nhằm bảo vệ đê biển Tây trước hiện tượng cực đoan của thời tiết.
Cà Mau - Ngay sau khi kết thúc sớm kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau, vào chiều ngày 13.7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại tuyến đê biển Tây và diện tích lúa bị thiệt hại thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời.
Bình Thuận - Trong khi các đơn vị liên quan vẫn đang xác định nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục lâu dài tình trạng ngập nước tại km25 + 419 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thì vấn đề trước mắt được đặt ra: Nếu tiếp tục xảy ra nước tràn vào, gây ngập đường cao tốc ở vị trí cũ, làm sao để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông?
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ngày 1.8 dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.
Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỵ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.
Cà Mau - Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau cùng với Hạt Quản lý đê điều đang khẩn trương kiểm tra những đoạn đê biển Tây có nguy cơ sóng đánh tràn qua để xây kè chắn nước. Từ chiều 28.7, biển đã lặng, nắng đã lên, nhưng chưa ai dám chắc rằng những cơn sóng ập vào bờ bất cứ lúc nào đe dọa trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân ven biển.
Cà Mau - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng đê biển Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau. Ngay sau khi công bố quyết định, sáng 21.7, lực lượng hộ đê đã được huy động nhằm bảo vệ đê biển Tây trước hiện tượng cực đoan của thời tiết.
Cà Mau - Ngay sau khi kết thúc sớm kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau, vào chiều ngày 13.7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại tuyến đê biển Tây và diện tích lúa bị thiệt hại thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời.