Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ trước 1.7.2014 có ý nghĩa ra sao?

NHÓM PV |

Theo các chuyên gia, việc Luật Đất đai sửa đổi quy định cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ trước 1.7.2014 sẽ tạo ra nhiều lợi ích, góp phần tạo động lực phát triển đất nước.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ giúp an cư khi đất đai ngày càng có giá

Nhóm PV |

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ mà không vi phạm pháp luật về đất đai là một trong những điểm nổi bật của Luật Đất đai vừa được thông qua. Theo đánh giá, việc này sẽ đáp ứng được mong mỏi của người dân đặc biệt trong bối cảnh đất đai ngày càng có giá.

Chi tiết thông tin mới về việc cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Bảo Bình |

Luật Đất đai sửa đổi quy định cụ thể các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ trước 1.7.2014 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua thúc đẩy các hoạt động đầu tư phát triển nhanh

Nhóm PV |

Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được thông qua tại kỳ họp bất thường. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội.

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

"Cô hai, cô ba" Sài Gòn xúng xính áo dài chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành

Diệu Mi |

Chợ Bến Thành đang là điểm chụp ảnh Tết “siêu hot” tại TPHCM. Với trang phục áo dài duyên dáng, thướt tha, nhiều bạn trẻ hóa thân thành “cô hai, cô ba” Sài Gòn xuống phố du xuân.

Cách thức trốn thuế của nghệ sĩ, người nổi tiếng

Anh Trang - Minh Ánh |

Vụ việc nhiều nghệ sĩ trốn thuế từng gây xôn xao dư luận, vậy đâu là cách để họ lách luật?

Xác minh vụ sản phẩm gắn mác “sữa trái cây” bị tố vi phạm nhãn hàng hóa

NHÓM PV |

Chiều 19.1, theo tìm hiểu Lao Động, nhiều sản phẩm gắn mác "sữa trái cây" bày bán phổ biến trên thị trường vừa bị phản ánh có những vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo và gây nhầm lẫn lớn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

Dự báo diễn biến rét đậm rét hại và hoạt động của bão trong 6 tháng tới

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong mùa đông xuân 2023-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ giúp an cư khi đất đai ngày càng có giá

Nhóm PV |

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ mà không vi phạm pháp luật về đất đai là một trong những điểm nổi bật của Luật Đất đai vừa được thông qua. Theo đánh giá, việc này sẽ đáp ứng được mong mỏi của người dân đặc biệt trong bối cảnh đất đai ngày càng có giá.

Chi tiết thông tin mới về việc cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Bảo Bình |

Luật Đất đai sửa đổi quy định cụ thể các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ trước 1.7.2014 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua thúc đẩy các hoạt động đầu tư phát triển nhanh

Nhóm PV |

Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được thông qua tại kỳ họp bất thường. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội.