Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết tăng cao, cha mẹ cần làm gì?

Minh Ánh - Bắc Hà |

Trẻ em với sức đề kháng kém trẻ dễ bị các biến chứng nặng do bệnh sốt xuất huyết gây nên. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đang tiếp nhận điều trị 120 bệnh nhi, trong đó đa số là bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, nhiều ca nặng thuộc diện theo dõi đặc biệt.

Minh Ánh - Bắc Hà
TIN LIÊN QUAN

Cần bỏ tâm lý chủ quan về bệnh sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trước tình hình ca mắc sốt xuất huyết tăng cao và có diễn biến phức tạp, Sở Y tế Bình Định khuyến cáo người dân nên chủ động phòng ngừa, không được chủ quan để tránh hậu quả khó lường.

Bệnh nhân tái nhiễm sốt xuất huyết sau 2 hai tuần xuất viện

Minh Ánh - Bắc Hà |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Nhung, Yên Viên, Gia Lâm vừa khỏi sốt xuất huyết và xuất viện ngày 7.11, nhưng sau hơn 2 tuần, chị Nhung lại xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết, với các triệu chứng nặng hơn. Sau khi nhập viện, bản thân chị cũng không ngờ, bản thân lại có thể tái nhiễm sốt xuất huyết nhanh đến thế.

Tự điều trị ở nhà, cháu bé 6 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong

Hữu Long |

Khánh Hòa – Một trường hợp bệnh nhân 6 tháng tuổi tử vong tại nhà sau khi mắc sốt xuất huyết. Đáng nói là trước đó nhân viên y tế khuyên đưa bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng gia đình không đồng ý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần bỏ tâm lý chủ quan về bệnh sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trước tình hình ca mắc sốt xuất huyết tăng cao và có diễn biến phức tạp, Sở Y tế Bình Định khuyến cáo người dân nên chủ động phòng ngừa, không được chủ quan để tránh hậu quả khó lường.

Bệnh nhân tái nhiễm sốt xuất huyết sau 2 hai tuần xuất viện

Minh Ánh - Bắc Hà |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Nhung, Yên Viên, Gia Lâm vừa khỏi sốt xuất huyết và xuất viện ngày 7.11, nhưng sau hơn 2 tuần, chị Nhung lại xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết, với các triệu chứng nặng hơn. Sau khi nhập viện, bản thân chị cũng không ngờ, bản thân lại có thể tái nhiễm sốt xuất huyết nhanh đến thế.

Tự điều trị ở nhà, cháu bé 6 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong

Hữu Long |

Khánh Hòa – Một trường hợp bệnh nhân 6 tháng tuổi tử vong tại nhà sau khi mắc sốt xuất huyết. Đáng nói là trước đó nhân viên y tế khuyên đưa bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng gia đình không đồng ý.