Không đi lễ hội đầu xuân có mất đi không khí Tết?

Linh Chi - Việt Anh |

2 năm trở lại đây, các lễ hội đầu xuân trên khắp cả nước phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều người cho rằng việc dừng các lễ hội đầu xuân sẽ làm mất đi không khí Tết. Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh, quyết định tạm dừng các lễ hội được cho là đúng đắn.

Linh Chi - Việt Anh
TIN LIÊN QUAN

Nghi thức tâm linh huyền bí trong lễ hội Cầu mùa của người Dao đỏ Yên Bái

Khắc Điệp |

Yên Bái – Dịp đầu xuân năm mới, đồng bào Dao đỏ tại xã Khai Trung, huyện Lục Yên hân hoan tổ chức lễ hội Cầu mùa với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu.

Hà Tĩnh: Hạn chế đông người tham gia lễ hội ở đền, chùa để phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 8.2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó khuyến cáo hạn chế tham gia lễ hội đền, chùa…

Bộ VHTTDL có công điện, vì sao các địa phương vẫn tổ chức lễ hội đầu xuân?

Trần Tuấn |

Nhiều tỉnh thành vẫn tổ chức lễ hội đầu xuân, không ít nơi xảy ra tình trạng đông nghẹt người, "không thể nhích chân" dù trước đó Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có công điện gửi UBND các tỉnh về việc yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Môi giới bất động sản mừng rỡ vì túc tắc có giao dịch

Tuyết Lan |

Sau thời gian dài thị trường trầm lắng, một số môi giới bất động sản cho biết đang dần xuất hiện lại các giao dịch.

Vì sao cơ sở giáo dục mầm non tư thục khó tuyển giáo viên?

QUANG ĐẠI |

Không những công việc vất vả, áp lực, giáo viên mầm non còn làm việc quá hàng trăm giờ mỗi năm nhưng không được thanh toán chế độ làm thêm giờ.

Bắt 17 đối tượng chơi lô đề cả tỉ đồng/ngày

HẢI ĐĂNG |

Ngày 31.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt xoá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, bắt 17 đối tượng.

Ban tổ chức Miss World Vietnam xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi

ĐÔNG DU |

Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.

Dân Hà Nội bì bõm lội nước sau cơn mưa như trút

Nhóm PV |

Khoảng 14h ngày 31.7, cơn mưa như trút nước đổ xuống khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu.

Nghi thức tâm linh huyền bí trong lễ hội Cầu mùa của người Dao đỏ Yên Bái

Khắc Điệp |

Yên Bái – Dịp đầu xuân năm mới, đồng bào Dao đỏ tại xã Khai Trung, huyện Lục Yên hân hoan tổ chức lễ hội Cầu mùa với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu.

Hà Tĩnh: Hạn chế đông người tham gia lễ hội ở đền, chùa để phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 8.2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó khuyến cáo hạn chế tham gia lễ hội đền, chùa…

Bộ VHTTDL có công điện, vì sao các địa phương vẫn tổ chức lễ hội đầu xuân?

Trần Tuấn |

Nhiều tỉnh thành vẫn tổ chức lễ hội đầu xuân, không ít nơi xảy ra tình trạng đông nghẹt người, "không thể nhích chân" dù trước đó Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có công điện gửi UBND các tỉnh về việc yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội dịp Tết Nhâm Dần 2022.