Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ đã "hô biến" kết quả đấu giá đất như thế nào?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) và 4 cán bộ ở Thái Bình vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố vì liên quan đến việc thay đổi kết quả đấu giá đất.

Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Truy tố vợ Đường “Nhuệ” và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình về vụ đấu giá đất

Đặng Luân - Mai Chi |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định truy tố Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ” cùng 4 cán bộ tỉnh có liên quan đến sai phạm đấu giá đất tại TP.Thái Bình.

Thái Bình: Thí sinh cùng thôn với bệnh nhân COVID-19 được bố trí phòng thi, xe đưa đón riêng

Giang Du |

Trước kì thi THPT quốc gia 2020, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các điểm thi có phương án tránh tập trung đông người; tăng cường hệ thống loa phát thanh nhắc nhở các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; xây dựng phương án chi tiết nếu thí sinh sốt, ho, khó thở trong thời gian làm bài thi…

Đề nghị truy tố vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình về vụ đấu giá đất

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình kết luận, hành vi của các bị can gồm 4 cán bộ Sở Tư pháp, Tài Nguyên môi trường tỉnh và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) đã đủ yếu cố cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Truy tố vợ Đường “Nhuệ” và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình về vụ đấu giá đất

Đặng Luân - Mai Chi |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định truy tố Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ” cùng 4 cán bộ tỉnh có liên quan đến sai phạm đấu giá đất tại TP.Thái Bình.

Thái Bình: Thí sinh cùng thôn với bệnh nhân COVID-19 được bố trí phòng thi, xe đưa đón riêng

Giang Du |

Trước kì thi THPT quốc gia 2020, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các điểm thi có phương án tránh tập trung đông người; tăng cường hệ thống loa phát thanh nhắc nhở các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; xây dựng phương án chi tiết nếu thí sinh sốt, ho, khó thở trong thời gian làm bài thi…

Đề nghị truy tố vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình về vụ đấu giá đất

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình kết luận, hành vi của các bị can gồm 4 cán bộ Sở Tư pháp, Tài Nguyên môi trường tỉnh và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) đã đủ yếu cố cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 356 Bộ luật Hình sự.