Vì sao sinh viên đổ xô vào ngành học “hot”?

Minh Ánh - Tạ Quang |

Trước tình trạng sinh viên đổ xô theo học các ngành học "hot", nhiều người lo ngại liệu sinh viên có đang chạy theo trào lưu, mà bỏ qua những tìm hiểu kỹ lưỡng về cơ hội việc làm và khả năng phát triển của bản thân?

Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Những ngành học nào có điểm chuẩn cao nhất 2020?

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Tin tức giáo dục mới nhất 9.10 trong bản tin Giáo dục 24/7: Những ngành học nào có điểm chuẩn cao nhất 2020; “Vỡ trận” tuyển sinh tại Trường ĐH Thăng Long, Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn";...

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa cao kỷ lục: Có áp lực tuyển sinh năm tới?

Linh Chi - Tạ Quang |

Năm nay, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn lên tới 29,04 điểm. Đây được coi là mức điểm chuẩn cao nhất của trường từ trước tới nay.

Top 6 ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2020

Linh Chi |

Ngành Hàn Quốc học, Công nghệ thông tin, Ngành Báo chí - Truyền thông... là những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2020.

Nguyên nhân điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc"

Linh Chi - Hà Sơn |

Mặc dù đã có nhiều dự đoán điểm chuẩn đại học 2020 sẽ tăng tuy nhiên mức điểm chuẩn chính thức được các trường công bố đã khiến nhiều học sinh bất ngờ vì quá cao. Có những thí sinh trượt đại học trong ngỡ ngàng và phải chờ tới xét tuyển đợt 2.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Giáo dục 24/7: Những ngành học nào có điểm chuẩn cao nhất 2020?

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Tin tức giáo dục mới nhất 9.10 trong bản tin Giáo dục 24/7: Những ngành học nào có điểm chuẩn cao nhất 2020; “Vỡ trận” tuyển sinh tại Trường ĐH Thăng Long, Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn";...

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa cao kỷ lục: Có áp lực tuyển sinh năm tới?

Linh Chi - Tạ Quang |

Năm nay, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn lên tới 29,04 điểm. Đây được coi là mức điểm chuẩn cao nhất của trường từ trước tới nay.

Top 6 ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2020

Linh Chi |

Ngành Hàn Quốc học, Công nghệ thông tin, Ngành Báo chí - Truyền thông... là những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2020.

Nguyên nhân điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc"

Linh Chi - Hà Sơn |

Mặc dù đã có nhiều dự đoán điểm chuẩn đại học 2020 sẽ tăng tuy nhiên mức điểm chuẩn chính thức được các trường công bố đã khiến nhiều học sinh bất ngờ vì quá cao. Có những thí sinh trượt đại học trong ngỡ ngàng và phải chờ tới xét tuyển đợt 2.