Uỷ ban kinh tế nhắc tới sốt đất, bong bóng tài sản trong báo cáo thẩm tra

Nguyễn Hà |

Tại Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề cập sốt đất, bong bóng tài sản, chứng khoán tăng nóng có thể gây hệ lụy cho kinh tế vĩ mô.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Việc triển khai gói 62 nghìn tỉ còn lúng túng, không đạt mục tiêu dự kiến

Nguyễn Hà |

Về gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng có tính thời điểm, giải quyết tình huống cấp bách. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng, công tác triển khai thực hiện còn lúng túng, xác định đối tượng thụ hưởng chưa phù hợp với bối cảnh, tình hình, do vậy giải ngân kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp, không đạt được mục tiêu như dự kiến.

Đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng chậm nhất vào nửa đầu năm 2022

Nguyễn Hà |

Về phương hướng, nhiệm vụ, các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất cần thiết và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc kịp thời, an toàn, khoa học, hiệu quả, sớm đạt miễn dịch cộng đồng, chậm nhất vào nửa đầu năm 2022.

Sốt đất nền cơ bản được kiểm soát và dần ổn định

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng khẳng định trong quý II, tình trạng sốt đất nền cơ bản được kiểm soát và dần đi vào ổn định. Trong khi đó, tại Hà Nội và TP.HCM, giá căn hộ tiếp tục tăng 2-7% so với quý I do khan hiếm nguồn cung mới.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Việc triển khai gói 62 nghìn tỉ còn lúng túng, không đạt mục tiêu dự kiến

Nguyễn Hà |

Về gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng có tính thời điểm, giải quyết tình huống cấp bách. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng, công tác triển khai thực hiện còn lúng túng, xác định đối tượng thụ hưởng chưa phù hợp với bối cảnh, tình hình, do vậy giải ngân kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp, không đạt được mục tiêu như dự kiến.

Đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng chậm nhất vào nửa đầu năm 2022

Nguyễn Hà |

Về phương hướng, nhiệm vụ, các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất cần thiết và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc kịp thời, an toàn, khoa học, hiệu quả, sớm đạt miễn dịch cộng đồng, chậm nhất vào nửa đầu năm 2022.

Sốt đất nền cơ bản được kiểm soát và dần ổn định

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng khẳng định trong quý II, tình trạng sốt đất nền cơ bản được kiểm soát và dần đi vào ổn định. Trong khi đó, tại Hà Nội và TP.HCM, giá căn hộ tiếp tục tăng 2-7% so với quý I do khan hiếm nguồn cung mới.