TPHCM: Những dịch vụ nào được phép hoạt động và mở cửa trở lại?

KHÁNH LINH |

UBND TPHCM vừa có Công văn số 2994/UBND-ĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó, dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Thực hư việc người dân ở TPHCM nhận gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Vài ngày gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại việc một cán bộ tổ dân phố đến phát gạo cho người dân. Những người dân trong danh sách nhận gạo hôm đó sẽ được nhận 3 bịch gạo (15kg), song khi ký giấy xác nhận thì người dân phát hiện trong tờ giấy này lại ghi nội dung về việc phát số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

TP. Hồ Chí Minh mở lại dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động từ 6h đến 18h

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

TPHCM đảm bảo đáp ứng đủ túi thuốc và oxy cho bệnh nhân COVID-19

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đang đề xuất mua thêm 200.000 túi thuốc cho F0 đang điều trị tại nhà. Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ lắp đặt thêm khoảng 3.500 giường bệnh có trang bị oxy đảm bảo công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hư việc người dân ở TPHCM nhận gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Vài ngày gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại việc một cán bộ tổ dân phố đến phát gạo cho người dân. Những người dân trong danh sách nhận gạo hôm đó sẽ được nhận 3 bịch gạo (15kg), song khi ký giấy xác nhận thì người dân phát hiện trong tờ giấy này lại ghi nội dung về việc phát số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

TP. Hồ Chí Minh mở lại dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động từ 6h đến 18h

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

TPHCM đảm bảo đáp ứng đủ túi thuốc và oxy cho bệnh nhân COVID-19

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đang đề xuất mua thêm 200.000 túi thuốc cho F0 đang điều trị tại nhà. Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ lắp đặt thêm khoảng 3.500 giường bệnh có trang bị oxy đảm bảo công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.