Tin nóng COVID-19 Hà Nội: Từ mai Hà Nội xử phạt người không có giấy đi đường mẫu mới

NHóm PV |

Bắt đầu từ 6h00, ngày 8.9.2021, các chốt kiểm soát của thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo Giấy đi đường mới. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ xử phạt những người ra đường không có giấy đi đường theo mẫu mới.

NHóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp kết nối chuỗi sản xuất ở “vùng xanh” Hà Nội

Kim Tiến (Lao Động Thủ Đô) |

Nhiều địa bàn tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục mục tiêu bảo vệ an toàn, vững chắc “vùng xanh”, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe, ổn định đời sống cho nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hà Nội chốt giấy đi đường cho phương tiện vận chuyển và đầu mối liên hệ

Minh Hạnh |

Ngày 7.9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý.

Từ ngày mai, Hà Nội kiểm soát người ra vào vùng đỏ theo giấy đi đường mới

Nguyễn Hà |

Công an Thành phố Hà Nội thông báo, bắt đầu từ 6h00, ngày 8.9.2021, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo Giấy đi đường mới. Vì vậy, Công an thành phố kêu gọi người dân ở nhà, không ra đường khi không có việc thực sự cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Giải pháp kết nối chuỗi sản xuất ở “vùng xanh” Hà Nội

Kim Tiến (Lao Động Thủ Đô) |

Nhiều địa bàn tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục mục tiêu bảo vệ an toàn, vững chắc “vùng xanh”, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe, ổn định đời sống cho nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hà Nội chốt giấy đi đường cho phương tiện vận chuyển và đầu mối liên hệ

Minh Hạnh |

Ngày 7.9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý.

Từ ngày mai, Hà Nội kiểm soát người ra vào vùng đỏ theo giấy đi đường mới

Nguyễn Hà |

Công an Thành phố Hà Nội thông báo, bắt đầu từ 6h00, ngày 8.9.2021, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo Giấy đi đường mới. Vì vậy, Công an thành phố kêu gọi người dân ở nhà, không ra đường khi không có việc thực sự cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định.