Tin nhanh 60s: WHO nói về liều tăng cường vaccine COVID-19

NHÓM PV |

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết: "Chúng tôi chắc chắn rằng các dữ liệu hiện tại không cho thấy cần thiết phải tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19".
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cho phép người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine cách ly 7 ngày

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2681/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày đối với người nhập cảnh đủ điều kiện.

Tin nhanh 60s: Lượng người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Hiện TPHCM có số lượng ca nhiễm và tỉ lệ nhiễm cao nhất cả nước. Theo Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, TPHCM được phân bổ 5.075.270 liều vaccine, số liều đã tiêm là 4.861.079; Tỉ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi/ dân số (>= 18 tuổi) là 69.78%.

Người dân bối rối trước hàng loạt app điện tử hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH |

VHD; tokhaiyte.vn; Bluezone; NCOVI; Sổ sức khoẻ điện tử… hàng loạt ứng dụng hỗ trợ chống dịch đã ra đời với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho các cán bộ y tế trong công tác truy vết, giúp người dân lưu lại lịch trình di chuyển và theo dõi sức khoẻ. Thế nhưng, chính việc có quá nhiều ứng dụng như hiện nay đã khiến nhiều người dân bối rối, loay hoay không biết cách sử dụng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội cho phép người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine cách ly 7 ngày

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2681/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày đối với người nhập cảnh đủ điều kiện.

Tin nhanh 60s: Lượng người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Hiện TPHCM có số lượng ca nhiễm và tỉ lệ nhiễm cao nhất cả nước. Theo Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, TPHCM được phân bổ 5.075.270 liều vaccine, số liều đã tiêm là 4.861.079; Tỉ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi/ dân số (>= 18 tuổi) là 69.78%.

Người dân bối rối trước hàng loạt app điện tử hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH |

VHD; tokhaiyte.vn; Bluezone; NCOVI; Sổ sức khoẻ điện tử… hàng loạt ứng dụng hỗ trợ chống dịch đã ra đời với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho các cán bộ y tế trong công tác truy vết, giúp người dân lưu lại lịch trình di chuyển và theo dõi sức khoẻ. Thế nhưng, chính việc có quá nhiều ứng dụng như hiện nay đã khiến nhiều người dân bối rối, loay hoay không biết cách sử dụng.