Tin nhanh 60s: Thông tin mới nhất về BV Phổi Hà Nội sau 9 ca mắc COVID-19
NHÓM PV |
Tin nhanh 60s: Bệnh viện Phổi Hà Nội đã ghi nhận 9 ca mắc COVID-19. Trong đêm 25.7 và sáng 26.7, khi tiếp tục có kết quả xét nghiệm, Bệnh viện sẽ xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hai Bà Trưng thực hiện cách ly y tế toàn bộ bệnh viện.
Sở Y tế Hải Phòng vừa phát thông báo khẩn tìm người đang cư trú, lưu trú trên địa bàn Hải Phòng, trong khoảng thời gian từ ngày 10.7 đến ngày 25.7, đã đến khám, điều trị, chăm sóc, thăm người thân, giao dịch… tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.
Mới đây, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19. Trước thông tin này, nhiều người dân thắc mắc xuyên tâm liên chỉ sử dụng để điều trị hay liệu có thể sử dụng loại thuốc này để dự phòng COVID-19 hay không?
Với tình hình số ca F0 COVID-19 đang tăng lên nhanh như hiện nay thì chiến lược truy vết và xét nghiệm cần chuyển hướng như thế nào. Báo Lao Động đã kết nối với Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư Khoa Y, Đại học New South Wales (Australia), Giám đốc Chương trình Nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Garvan.
Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.
Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.
Sở Y tế Hải Phòng vừa phát thông báo khẩn tìm người đang cư trú, lưu trú trên địa bàn Hải Phòng, trong khoảng thời gian từ ngày 10.7 đến ngày 25.7, đã đến khám, điều trị, chăm sóc, thăm người thân, giao dịch… tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.
Mới đây, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19. Trước thông tin này, nhiều người dân thắc mắc xuyên tâm liên chỉ sử dụng để điều trị hay liệu có thể sử dụng loại thuốc này để dự phòng COVID-19 hay không?
Với tình hình số ca F0 COVID-19 đang tăng lên nhanh như hiện nay thì chiến lược truy vết và xét nghiệm cần chuyển hướng như thế nào. Báo Lao Động đã kết nối với Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư Khoa Y, Đại học New South Wales (Australia), Giám đốc Chương trình Nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Garvan.