Tin bão mới nhất: Bão số 14 áp sát quần đảo Trường Sa, tiếp tục mạnh thêm

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Hồi 04 giờ ngày 21.12, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Hoàng Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 7 ngày: Miền Bắc tiếp tục rét, bão số 14 tiến về phía Nam

Hoàng Minh |

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Bộ phận không khí lạnh đã báo hiện vẫn có cường độ ổn định. Trong những ngày đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ giữa tuần, nền nhiệt miền Bắc tăng nhẹ. Một số khu vực có mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Do ảnh hưởng của bão số 14; trong tuần tới vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Tin bão mới nhất: Bão số 14 Krovanh giật cấp 10, tiến vào giữa biển Đông

Cát Tường - Tuấn Anh |

Tin bão mới nhất: Hồi 16 giờ ngày 20.12, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Chi tiết kịch bản di chuyển và ảnh hưởng của bão số 14

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Chiều 20.12, Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 14 của năm 2020 (tên quốc tế là Krovanh). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Dự báo thời tiết 7 ngày: Miền Bắc tiếp tục rét, bão số 14 tiến về phía Nam

Hoàng Minh |

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Bộ phận không khí lạnh đã báo hiện vẫn có cường độ ổn định. Trong những ngày đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ giữa tuần, nền nhiệt miền Bắc tăng nhẹ. Một số khu vực có mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Do ảnh hưởng của bão số 14; trong tuần tới vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Tin bão mới nhất: Bão số 14 Krovanh giật cấp 10, tiến vào giữa biển Đông

Cát Tường - Tuấn Anh |

Tin bão mới nhất: Hồi 16 giờ ngày 20.12, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Chi tiết kịch bản di chuyển và ảnh hưởng của bão số 14

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Chiều 20.12, Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 14 của năm 2020 (tên quốc tế là Krovanh). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.