Tiếng khóc, kèn trống đám tang bệnh viện ảnh hưởng người bệnh ra sao?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai thông báo dừng hoạt động của nhà tang lễ. Theo đó, trong khuôn viên bệnh viện này sẽ không thực hiện đám tang. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, vẫn còn rất nhiều bệnh viện để khu nhà xác với khu tiến hành dịch vụ tang lễ ngay trong khuôn viên bệnh viện. Có nơi nhà tang lễ ở khá gần vị trí khu điều trị, có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc, tiếng gõ mõ và âm thanh kèn trống. Điều này ảnh hưởng đến người bệnh ra sao?

Thảo Anh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Bệnh viện Bạch Mai đã “xóa sổ” nhà tang lễ

Hà Vi |

Bệnh viện Bạch Mai đã “xóa sổ” nhà tang lễ; Công an Thanh Hóa thông tin vụ việc một CSGT sử dụng ma túy; Người nhà bức xúc vì nhận thi thể người thân từ xe ôtô con... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Viện Bạch Mai dừng hoạt động tang lễ: Nên chuyển hẳn ra khỏi bệnh viện

Bằng Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa thông báo ngoài việc dừng hợp đồng với Công ty Trường Sinh, bệnh viện đã dừng hoạt động của nhà tang lễ. Theo đó, trong khuôn viên bệnh viện này sẽ không thực hiện đám tang. Điều này giải toả bức xúc lâu nay của nhiều bệnh nhân và người nhà của họ.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải thể các đơn vị dịch vụ, "xóa sổ" giường yêu cầu

Thùy Linh |

Ngày 25.5, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin báo chí về một số thay đổi và kế hoạch của bệnh viện trong giai đoạn mới, sau một thời gian phải đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng nhất 24h: Bệnh viện Bạch Mai đã “xóa sổ” nhà tang lễ

Hà Vi |

Bệnh viện Bạch Mai đã “xóa sổ” nhà tang lễ; Công an Thanh Hóa thông tin vụ việc một CSGT sử dụng ma túy; Người nhà bức xúc vì nhận thi thể người thân từ xe ôtô con... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Viện Bạch Mai dừng hoạt động tang lễ: Nên chuyển hẳn ra khỏi bệnh viện

Bằng Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa thông báo ngoài việc dừng hợp đồng với Công ty Trường Sinh, bệnh viện đã dừng hoạt động của nhà tang lễ. Theo đó, trong khuôn viên bệnh viện này sẽ không thực hiện đám tang. Điều này giải toả bức xúc lâu nay của nhiều bệnh nhân và người nhà của họ.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải thể các đơn vị dịch vụ, "xóa sổ" giường yêu cầu

Thùy Linh |

Ngày 25.5, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin báo chí về một số thay đổi và kế hoạch của bệnh viện trong giai đoạn mới, sau một thời gian phải đối phó với dịch bệnh COVID-19.