Thiên tai biển ngày càng dị thường, nhiều bão lớn gây thiệt hại nặng nề

Thảo Anh - Minh Ánh |

Ngày 23.3, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức lễ phát động Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 23.3. Chủ đề năm nay là “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh bão và nước dâng bão được coi là một trong các loại hình thiên tai có nguy cơ gây rủi ro cho tất cả các vùng ven biển Việt Nam.

Thảo Anh - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 23.3: Bắc Bộ tiếp tục rét, trưa hửng nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Năm 2020 nóng nhất lịch sử, nhiệt độ đại dương ấm lên gây ra mùa bão kỷ lục

An An |

Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Khí tượng Thế giới năm 2021 (23.3.2021), Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới, GS. Petteri Taalas đã nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang làm cho đại dương ấm lên, ảnh hưởng đến thời tiết của chúng ta gây ra một mùa bão kỷ lục. Năm 2020 cũng là một trong 3 năm nóng nhất lịch sử.

Dự báo thời tiết tuần: Không khí lạnh mạnh nhất tháng 3 tiếp tục tác động

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết tuần này (từ ngày 22.3 - 26.3) cụ thể ở cả 3 miền.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo thời tiết 23.3: Bắc Bộ tiếp tục rét, trưa hửng nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Năm 2020 nóng nhất lịch sử, nhiệt độ đại dương ấm lên gây ra mùa bão kỷ lục

An An |

Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Khí tượng Thế giới năm 2021 (23.3.2021), Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới, GS. Petteri Taalas đã nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang làm cho đại dương ấm lên, ảnh hưởng đến thời tiết của chúng ta gây ra một mùa bão kỷ lục. Năm 2020 cũng là một trong 3 năm nóng nhất lịch sử.

Dự báo thời tiết tuần: Không khí lạnh mạnh nhất tháng 3 tiếp tục tác động

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết tuần này (từ ngày 22.3 - 26.3) cụ thể ở cả 3 miền.