Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội biến động ra sao sau gần 2 tuần giãn cách

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

6h ngày 24.7, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố. Từ đó đến nay 6.8, mỗi ngày đều ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19. Trước tình hình này, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 22.8

Nguyễn Hà - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

3 Phó Chủ tịch Hà Nội làm tổ trưởng 3 tổ chuyên trách phòng chống dịch

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội có Thông báo thành lập 3 Tổ công tác chuyên trách để điều hành trực tiếp, toàn diện theo các mảng, lĩnh vực công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Hà Nội: Chống dịch còn lâu dài, phổ biến nhanh mô hình “vùng xanh"

Nguyễn Hà |

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tổ chức phổ biến và thiết lập các “vùng xanh ở địa bàn dân cư. Trong đó, cần hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định “vùng xanh”, cách thức tổ chức cho người dân tự quản lý.

Chủ tịch Hà Nội: Không giãn cách, thành phố không giữ được như hiện nay

Nguyễn Hà |

Đánh giá tình hình sau 1 tuần Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, Chỉ thị số 17/CT-UBND đã phát huy hiệu quả, giúp bóc tách được nhiều ca F0 tiềm ẩn trong cộng đồng. Tuy nhiên, những ngày giãn cách còn lại có ý nghĩa rất quan trọng, chỉ có kiên trì thực hiện thật nghiêm, thành phố mới có cơ hội khu biệt và tìm ra hết F0.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

3 Phó Chủ tịch Hà Nội làm tổ trưởng 3 tổ chuyên trách phòng chống dịch

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội có Thông báo thành lập 3 Tổ công tác chuyên trách để điều hành trực tiếp, toàn diện theo các mảng, lĩnh vực công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Hà Nội: Chống dịch còn lâu dài, phổ biến nhanh mô hình “vùng xanh"

Nguyễn Hà |

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tổ chức phổ biến và thiết lập các “vùng xanh ở địa bàn dân cư. Trong đó, cần hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định “vùng xanh”, cách thức tổ chức cho người dân tự quản lý.

Chủ tịch Hà Nội: Không giãn cách, thành phố không giữ được như hiện nay

Nguyễn Hà |

Đánh giá tình hình sau 1 tuần Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, Chỉ thị số 17/CT-UBND đã phát huy hiệu quả, giúp bóc tách được nhiều ca F0 tiềm ẩn trong cộng đồng. Tuy nhiên, những ngày giãn cách còn lại có ý nghĩa rất quan trọng, chỉ có kiên trì thực hiện thật nghiêm, thành phố mới có cơ hội khu biệt và tìm ra hết F0.