Sinh viên quốc tế ở lại trường vì dịch COVID-19 mong chờ quà cứu trợ

Nhóm PV |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều sinh viên nước ngoài không thể về nước, và phải ở lại kí túc xá trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội. Đại diện báo Lao Động cùng nhà trường đã chuẩn bị nhiều suất quà là nhu yếu phẩm để hỗ trợ, động viên các sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa dịch.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Những chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân COVID-19 xuất viện về tận nhà

Anh Tú |

Hằng ngày, sau khi nhận được thông báo có bệnh nhân xuất viện, các tình nguyện viên thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM sẽ lái xe đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đón các bệnh nhân xuất viện đưa về tận nhà.

Thực phẩm tăng cường miễn dịch cho người trên 40 tuổi trong dịch COVID-19

ánh nhiên (Theo Boldsky) |

Khi bạn trên 40 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và tốc độ trao đổi chất của hầu hết các cá nhân, trải qua sự thay đổi đáng kể. Vì vậy, bạn cần bổ sung thực phẩm hợp lí để cải thiện khả năng miễn dịch của mình.

SHB tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện và người nghèo vượt qua dịch COVID-19

Hồng Nhung |

Tiếp nối nhiều chuỗi hoạt động thiết thực đồng hành cùng cả nước chống dịch COVID-19, mới đây, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế cho các Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các nhu yếu phẩm cho người nghèo để cùng phòng chống và vượt qua đại dịch. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 3,5 tỉ đồng.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân COVID-19 xuất viện về tận nhà

Anh Tú |

Hằng ngày, sau khi nhận được thông báo có bệnh nhân xuất viện, các tình nguyện viên thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM sẽ lái xe đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đón các bệnh nhân xuất viện đưa về tận nhà.

Thực phẩm tăng cường miễn dịch cho người trên 40 tuổi trong dịch COVID-19

ánh nhiên (Theo Boldsky) |

Khi bạn trên 40 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và tốc độ trao đổi chất của hầu hết các cá nhân, trải qua sự thay đổi đáng kể. Vì vậy, bạn cần bổ sung thực phẩm hợp lí để cải thiện khả năng miễn dịch của mình.

SHB tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện và người nghèo vượt qua dịch COVID-19

Hồng Nhung |

Tiếp nối nhiều chuỗi hoạt động thiết thực đồng hành cùng cả nước chống dịch COVID-19, mới đây, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế cho các Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các nhu yếu phẩm cho người nghèo để cùng phòng chống và vượt qua đại dịch. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 3,5 tỉ đồng.