Nhiều người nhận mức trợ cấp thất nghiệp hơn 22 triệu đồng/tháng

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Lê Hải Anh - Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) cho biết, nếu như những năm 2010 - 2015, mức nhận trợ cấp từ 10 triệu đồng/tháng trở lên đã là những người có thu nhập cao thì nay đã đổi khác. Theo thống kê, hiện nay số người nhận mức trợ cấp trên 15 triệu/tháng, hay kịch sàn 22,1 triệu/tháng ngày càng tăng.
Thảo Anh - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao số người nhận trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là phụ nữ trẻ dưới 35 tuổi?

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Lê Hải Anh - Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) cho biết, trong tháng 5, số người đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất lại là đối tượng nữ độ tuổi từ 25 đến 40 có 13.053 người. Tiếp theo là đối tượng nam cũng độ tuổi từ 25-40 có 9.328 người. Con số này đang đặt ra thực trạng thất nghiệp, thiếu việc làm đối với người trẻ, nhất là sau dịch bệnh COVID-19.


Chi trả cho 558.418 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

nhóm PV |

Ngày 10.6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia được ngành BHXH thực hiện đầy đủ, kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp.

5 trường hợp người lao động được xác định đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

Vương Trần |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vì sao số người nhận trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là phụ nữ trẻ dưới 35 tuổi?

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Lê Hải Anh - Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) cho biết, trong tháng 5, số người đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất lại là đối tượng nữ độ tuổi từ 25 đến 40 có 13.053 người. Tiếp theo là đối tượng nam cũng độ tuổi từ 25-40 có 9.328 người. Con số này đang đặt ra thực trạng thất nghiệp, thiếu việc làm đối với người trẻ, nhất là sau dịch bệnh COVID-19.


Chi trả cho 558.418 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

nhóm PV |

Ngày 10.6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia được ngành BHXH thực hiện đầy đủ, kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp.

5 trường hợp người lao động được xác định đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

Vương Trần |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.