Người nhà cảm ơn bác sĩ điều trị ca COVID-19 nặng nhất Việt Nam

Cát Tường - Hữu Long |

Bệnh nhân COVID-19 từng được đánh giá có các triệu chứng bệnh nặng hơn bệnh nhân phi công Anh được xuất viện sau 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Đây được xem là một trong những kết quả tích cực sau thời gian dài đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị thành công tại Đà Nẵng.

Cát Tường - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 nội địa giúp nâng cao vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khánh Minh |

Việt Nam đã thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 trong nước một phần để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung cấp nào từ nước ngoài. Nhưng việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ công nghệ vaccine và hỗ trợ sản xuất ở nước ngoài có thể giúp nâng cao vị thế địa chính trị của nước này trong số các nước đang phát triển - trang ASEAN Today nhận định hôm 24.3.

Đà Nẵng: Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất nước xuất viện

Long Tường |

Bệnh nhân COVID-19 - từng được đánh giá có triệu chứng nặng hơn bệnh nhân là phi công Anh - được xuất viện sau 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Không có ca mắc mới COVID-19, đã có 44.000 người được tiêm vaccine

Minh Vũ |

Bản tin COVID-19 sáng 27.3 của Bộ Y tế cho biết, đến sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; đã có thêm 1.775 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 26.3. Tổng cộng đã có 44.000 người tại 19 tỉnh/thành phố được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vaccine COVID-19 nội địa giúp nâng cao vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khánh Minh |

Việt Nam đã thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 trong nước một phần để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung cấp nào từ nước ngoài. Nhưng việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ công nghệ vaccine và hỗ trợ sản xuất ở nước ngoài có thể giúp nâng cao vị thế địa chính trị của nước này trong số các nước đang phát triển - trang ASEAN Today nhận định hôm 24.3.

Đà Nẵng: Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất nước xuất viện

Long Tường |

Bệnh nhân COVID-19 - từng được đánh giá có triệu chứng nặng hơn bệnh nhân là phi công Anh - được xuất viện sau 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Không có ca mắc mới COVID-19, đã có 44.000 người được tiêm vaccine

Minh Vũ |

Bản tin COVID-19 sáng 27.3 của Bộ Y tế cho biết, đến sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; đã có thêm 1.775 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 26.3. Tổng cộng đã có 44.000 người tại 19 tỉnh/thành phố được tiêm chủng vaccine COVID-19.