Người dân Hà Nội không biết mình ở nhóm nào để xin giấy đi đường

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI - trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, việc cấp giấy đi đường của Hà Nội nhiều lúng túng khiến người dân không biết mình ở nhóm nào.
HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Bí Thư Hà Nội: "Trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp"

Tùng Giang |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư - điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TT.

Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Thanh Hải |

Sau 2 ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố, hàng trăm ngàn người dân Đà Nẵng được cấp giấy, cho phép ra đường. Nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin, việc cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, nên việc triển khai được nhanh chóng, người dân tiện lợi, chính quyền vẫn kiểm soát chặt và đường phố thông thoáng.

Ngày đầu Hà Nội phân vùng kiểm soát: Bị quay đầu xe vì giấy đi đường quá cũ

Cường Ngô - Hoài Anh |

Trong ngày đầu Hà Nội thực hiện việc "phân vùng" chống dịch, lực lượng chức năng tại các chốt chặn chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhanh chóng hoàn thành việc cập nhật thông tin, xin giấy đi đường mới có mã QR Code. Đối với những người không có giấy đi đường, hoặc giấy đi đường quá thời hạn đã bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe, không được sang "vùng đỏ".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bí Thư Hà Nội: "Trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp"

Tùng Giang |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư - điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TT.

Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Thanh Hải |

Sau 2 ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố, hàng trăm ngàn người dân Đà Nẵng được cấp giấy, cho phép ra đường. Nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin, việc cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, nên việc triển khai được nhanh chóng, người dân tiện lợi, chính quyền vẫn kiểm soát chặt và đường phố thông thoáng.

Ngày đầu Hà Nội phân vùng kiểm soát: Bị quay đầu xe vì giấy đi đường quá cũ

Cường Ngô - Hoài Anh |

Trong ngày đầu Hà Nội thực hiện việc "phân vùng" chống dịch, lực lượng chức năng tại các chốt chặn chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhanh chóng hoàn thành việc cập nhật thông tin, xin giấy đi đường mới có mã QR Code. Đối với những người không có giấy đi đường, hoặc giấy đi đường quá thời hạn đã bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe, không được sang "vùng đỏ".