Người dân Hà Nội đổ xô đi tập thể dục dù chưa được phép

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Dù Hà Nội vẫn chưa cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời được hoạt động, song tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, rất đông người dân vẫn đạp xe, tập thể dục.
Ngày 20.9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành Chỉ thị 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, Hà Nội đã cho phép cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ôtô, xe máy,... được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các hoạt động khác như: Văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh vẫn chưa được phép hoạt động.
Ngày 20.9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành Chỉ thị 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, Hà Nội đã cho phép cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ôtô, xe máy,... được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các hoạt động khác như: Văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh vẫn chưa được phép hoạt động.
Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên chiều 21.9, tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân vẫn tụ tập tập thể dục, thể thao.
Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên chiều 21.9, tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân vẫn tụ tập tập thể dục, thể thao.
Khoảng 17h, tại hồ Thủ Lệ (quận Ba Đình) tấp nập người qua lại. Người dân tập trung đông để vui chơi, tập thể dục ven hồ.
Khoảng 17h, tại hồ Thủ Lệ (quận Ba Đình) tấp nập người qua lại. Người dân tập trung đông để vui chơi, tập thể dục ven hồ.
 
Dù chính quyền khuyến cáo người dân “chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết“, song vẫn có rất đông người dân đi tập thể dục thể thao ngoài trời.
Dù chính quyền khuyến cáo người dân “chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết“, song vẫn có rất đông người dân đi tập thể dục thể thao ngoài trời.
Một số người hẹn nhau đi tập thể dục tại hồ Thủ Lệ.
Một số người hẹn nhau đi tập thể dục tại hồ Thủ Lệ.
Sau khi Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường, người dân vô tư ra ngoài tập thể dục.
Sau khi Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường, người dân vô tư ra ngoài tập thể dục.
 
Tương tự tại hồ Tây (quận Tây Hồ), khá đông người dân tụ tập vui chơi, chụp ảnh.
Tương tự tại hồ Tây (quận Tây Hồ), khá đông người dân tụ tập vui chơi, chụp ảnh.
Người dân đạp xe quanh khu vực hồ Tây.
Người dân đạp xe quanh khu vực hồ Tây.
Tại ngã ba Văn Cao - Trích Sài có rất đông người dân tụ tập.
Tại ngã ba Văn Cao - Trích Sài có rất đông người dân tụ tập.
 
Hình ảnh ghi nhận lúc 18h30 tại hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội).
Hình ảnh ghi nhận lúc 18h30 tại hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội).
Video người dân đi tập thể dục chiều tối 21.9.
HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN
TIN LIÊN QUAN

Vừa "nới lỏng", dân Hà Nội tập thể dục hóng gió trên cầu Long Biên

Linh chi - Đức Thiện |

Hà Nội đang dần "nới lỏng" sau khi số ca mắc COVID-19 cộng đồng giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi chỉ vừa nới lỏng, nhiều người dân đã lên cầu Long Biên để hóng gió, tập thể dục và chụp ảnh...

Cần Thơ: Cơ sở ăn uống được mở cửa, người dân được phép ra đường thể dục

TRẦN LƯU |

Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ cho phép các cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống được phép hoạt động trở lại. Đặc biệt, người dân được ra đường đi thể dục thể thao trong những khung giờ và khu vực cho phép…

Người Đà Nẵng vùng vàng được đi chợ, ở vùng xanh được tập thể dục sáng, tối

THUỲ TRANG |

Từ 8h ngày 16.9, Đà Nẵng cho phép người dân ở vùng vàng được đi chợ 5 ngày 1 lần, người dân ở vùng xanh đi chợ 3 ngày 1 lần. Một số hoạt động ở nhà máy, cơ quan, bưu chính... cũng được bố trí người làm việc từ 50% đến tối đa nhân lực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vừa "nới lỏng", dân Hà Nội tập thể dục hóng gió trên cầu Long Biên

Linh chi - Đức Thiện |

Hà Nội đang dần "nới lỏng" sau khi số ca mắc COVID-19 cộng đồng giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi chỉ vừa nới lỏng, nhiều người dân đã lên cầu Long Biên để hóng gió, tập thể dục và chụp ảnh...

Cần Thơ: Cơ sở ăn uống được mở cửa, người dân được phép ra đường thể dục

TRẦN LƯU |

Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ cho phép các cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống được phép hoạt động trở lại. Đặc biệt, người dân được ra đường đi thể dục thể thao trong những khung giờ và khu vực cho phép…

Người Đà Nẵng vùng vàng được đi chợ, ở vùng xanh được tập thể dục sáng, tối

THUỲ TRANG |

Từ 8h ngày 16.9, Đà Nẵng cho phép người dân ở vùng vàng được đi chợ 5 ngày 1 lần, người dân ở vùng xanh đi chợ 3 ngày 1 lần. Một số hoạt động ở nhà máy, cơ quan, bưu chính... cũng được bố trí người làm việc từ 50% đến tối đa nhân lực.