Nên hay không công bố hết dịch khi 62 ngày không có ca mắc COVID-19 mới?

Thảo Anh - Trung Kiên - Tuấn Anh |

Đến hôm nay 17.6, đã 62 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Số ca chữa khỏi là 323 ca trong tổng số 334 ca mắc, chiếm gần 97%, chỉ còn 11 ca đang điều trị. Vậy chúng ta đã nên tính đến phương án công bố hết dịch hay chưa? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế về vấn đề này.

Thảo Anh - Trung Kiên - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Song Minh |

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, ba ngày tới là “tối quan trọng” để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất này.

Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.

Ca mắc bệnh COVID-19 thứ 335 được phát hiện ngay khi về từ Kuwait

Thùy Linh |

Sáng sớm 17.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh COVID-19 thứ 335, nhập cảnh về nước ngày 16.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Song Minh |

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, ba ngày tới là “tối quan trọng” để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất này.

Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.

Ca mắc bệnh COVID-19 thứ 335 được phát hiện ngay khi về từ Kuwait

Thùy Linh |

Sáng sớm 17.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh COVID-19 thứ 335, nhập cảnh về nước ngày 16.6.