Nắng nóng kỷ lục, nhà trường trang bị cho học sinh tránh nóng ra sao?

Linh Chi - Đức Thiện - Văn Thắng |

Mọi năm vào những đợt nắng nóng cao điểm cũng là lúc các em học sinh bước vào giai đoạn nghỉ hè, tuy nhiên năm nay thời gian kết thúc năm học sẽ muộn hơn. Để khắc phục nỗi lo của các bậc phụ huynh khi con đi học trong điều kiện nắng nóng kỷ lục, nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trang bị đầy đủ các thiết bị như điều hoà, quạt để các em học tập trong điều kiện tốt nhất. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên tại trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội).

Linh Chi - Đức Thiện - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nói gì về đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kỷ lục 27 năm?

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài liên tục ít nhất đến ngày 13.6. Đây là đợt nắng nóng dài kỷ lục, dài nhất từ năm 1993 tới giờ.

Người lao động trong xóm trọ nghèo rệu rã vì nắng nóng

Trần Kiều - Sơn Tùng |

Rệu rã vì nắng nóng, quay cuồng vì giá điện là cảnh ngộ chung của những lao động có thu nhập thấp đang sống tại các khu nhà trọ nằm quanh thôn Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

Giáo dục 24/7: Nắng nóng gay gắt, tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học

Nhóm PV |

Vĩnh Phúc tạm dừng dạy học vào buổi chiều do nắng nóngTuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên; Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chuyên gia nói gì về đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kỷ lục 27 năm?

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài liên tục ít nhất đến ngày 13.6. Đây là đợt nắng nóng dài kỷ lục, dài nhất từ năm 1993 tới giờ.

Người lao động trong xóm trọ nghèo rệu rã vì nắng nóng

Trần Kiều - Sơn Tùng |

Rệu rã vì nắng nóng, quay cuồng vì giá điện là cảnh ngộ chung của những lao động có thu nhập thấp đang sống tại các khu nhà trọ nằm quanh thôn Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

Giáo dục 24/7: Nắng nóng gay gắt, tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học

Nhóm PV |

Vĩnh Phúc tạm dừng dạy học vào buổi chiều do nắng nóngTuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên; Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.