Mới nhất dịch COVID-19: Hướng dẫn tự cách ly y tế an toàn tại gia đình

Cát Tường - Đức Thiện |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cần nắm rõ những quy định để tự cách ly y tế cho bản thân, thành viên gia đình an toàn nhất. Đó là những nội dung trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Cát Tường - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Có nên về quê tránh dịch COVID-19?

Thảo Anh - Đức Thiện |

Liệu việc về quê để tránh dịch COVID-19 trong thời điểm dịch đang lây lan có phải là một lựa chọn tốt hay không? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 11.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Những đối tượng nào phải cách ly tập trung?

Thùy Linh - Đức Thiện |

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc cách ly là cực kì quan trọng nhằm chống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng. Bộ Y tế đã đưa ra hệ thống cách ly 4 vòng, trong đó chỉ rõ các đối tượng phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Các thông tin mới nhất về dịch COVID-19 sẽ được Báo Lao Động cập nhật dưới đây.

Mới nhất dịch COVID-19: Phân biệt cảm cúm và nhiễm COVID-19 ra sao?

Nhóm PV |

Trong điều kiện thời tiết giao mùa như thế này, rất nhiều người mắc phải các triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp như ho, sốt, viêm họng. Vậy làm thế nào để phân biệt cơ bản giữa cảm lạnh, cảm cúm thông thường với nhiễm virus SARS-CoV-2. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 5.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mới nhất dịch COVID-19: Có nên về quê tránh dịch COVID-19?

Thảo Anh - Đức Thiện |

Liệu việc về quê để tránh dịch COVID-19 trong thời điểm dịch đang lây lan có phải là một lựa chọn tốt hay không? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 11.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Những đối tượng nào phải cách ly tập trung?

Thùy Linh - Đức Thiện |

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc cách ly là cực kì quan trọng nhằm chống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng. Bộ Y tế đã đưa ra hệ thống cách ly 4 vòng, trong đó chỉ rõ các đối tượng phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Các thông tin mới nhất về dịch COVID-19 sẽ được Báo Lao Động cập nhật dưới đây.

Mới nhất dịch COVID-19: Phân biệt cảm cúm và nhiễm COVID-19 ra sao?

Nhóm PV |

Trong điều kiện thời tiết giao mùa như thế này, rất nhiều người mắc phải các triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp như ho, sốt, viêm họng. Vậy làm thế nào để phân biệt cơ bản giữa cảm lạnh, cảm cúm thông thường với nhiễm virus SARS-CoV-2. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 5.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.