Mới nhất dịch COVID-19: Gần 3/4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh
Cát Tương - Tuấn Anh |
Hôm nay (17.4), cả nước có 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 198 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 74% tổng số bệnh nhân.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) Bộ Công an, đã gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội đến làm việc để làm rõ một số vấn đề trong việc mua sắm thiết bị y tế, cụ thể là máy xét nghiệm.
Dự báo là ở các tỉnh có nguy cơ thấp, sau khi nới lỏng cách ly xã hội nhiều người mắc bệnh sẽ đổ đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Trước môi trường bệnh viện tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vậy, người dân cần làm gì để phòng chống dịch COVID-19. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM.
Hơn 66% số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội được phát hiện thông qua xét nghiệm nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Vì sao lại có hiện tượng này và điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 ra sao? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Anh Trí - Đại biểu quốc hội, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) Bộ Công an, đã gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội đến làm việc để làm rõ một số vấn đề trong việc mua sắm thiết bị y tế, cụ thể là máy xét nghiệm.
Dự báo là ở các tỉnh có nguy cơ thấp, sau khi nới lỏng cách ly xã hội nhiều người mắc bệnh sẽ đổ đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Trước môi trường bệnh viện tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vậy, người dân cần làm gì để phòng chống dịch COVID-19. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM.
Hơn 66% số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội được phát hiện thông qua xét nghiệm nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Vì sao lại có hiện tượng này và điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 ra sao? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Anh Trí - Đại biểu quốc hội, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.