Mới nhất dịch COVID-19: Chi tiết lịch sử di chuyển của một số bệnh nhân

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Ngày 26.3, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 8 cho biết, đã xác định được lịch sử di chuyển của các bệnh nhân mắc COVID-19. Hãy cùng Báo Lao Động thông tin chi tiết hơn trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 26.3.
HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Hà Nội tạm thời đóng cửa những dịch vụ gì?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và duy trì một lối sống tích cực, lành mạnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phòng dịch COVID-19. Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết về các nguyên tắc của chế độ dinh dưỡng trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 25.3 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Sợ COVID-19 không đi khám bệnh, nên hay không?

Linh Chi - Đức Thiện |

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến nhanh và phức tạp, nhiều người không dám đến bệnh viện khám bệnh vì sợ tiếp xúc đông người. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một bé gái 24 tháng tuổi bị viêm phổi nặng do mẹ lo sợ mắc COVID-19 không đưa con đi khám mà tự điều trị tại nhà. Vậy không đi khám bệnh trong thời gian có nên hay không? Câu trả lời sẽ có trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 24.3 trên báo Lao Động.

Mới nhất dịch COVID-19: Phát hiện triệu chứng mới khi mắc COVID-19

Thảo Anh - Đức Thiện |

Các khách sạn phải đáp ứng được những tiêu chí như thế nào để tiến hành cách ly y tế tập trung. Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết về  cách thức nhắn tin và những tin tức mới trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 23.3 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mới nhất dịch COVID-19: Hà Nội tạm thời đóng cửa những dịch vụ gì?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và duy trì một lối sống tích cực, lành mạnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phòng dịch COVID-19. Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết về các nguyên tắc của chế độ dinh dưỡng trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 25.3 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Sợ COVID-19 không đi khám bệnh, nên hay không?

Linh Chi - Đức Thiện |

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến nhanh và phức tạp, nhiều người không dám đến bệnh viện khám bệnh vì sợ tiếp xúc đông người. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một bé gái 24 tháng tuổi bị viêm phổi nặng do mẹ lo sợ mắc COVID-19 không đưa con đi khám mà tự điều trị tại nhà. Vậy không đi khám bệnh trong thời gian có nên hay không? Câu trả lời sẽ có trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 24.3 trên báo Lao Động.

Mới nhất dịch COVID-19: Phát hiện triệu chứng mới khi mắc COVID-19

Thảo Anh - Đức Thiện |

Các khách sạn phải đáp ứng được những tiêu chí như thế nào để tiến hành cách ly y tế tập trung. Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết về  cách thức nhắn tin và những tin tức mới trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 23.3 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.