Mới nhất dịch COVID-19: Bố mẹ cần chú ý gì trước khi con trở lại trường?

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Hiện nay nhiều địa phương đã xem xét, đề xuất cho học sinh trở lại trường vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, vậy bố mẹ nên chuẩn bị cho con như thế nào để các con có tâm lý tốt nhất khi quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài? Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 23.4, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Vì sao bệnh nhân 188 dương tính rồi lại âm tính?

Thảo Anh - Văn Thắng |

Nhiều người dân truyền tai nhau rằng nắng lên thì không cần chống cũng hết dịch. Vậy thực hư việc nắng lên sẽ đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 như thế nào? Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 20.4 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Đặc điểm dịch tễ phức tạp của BN 268 ở Hà Giang

Tuấn Anh - Thùy Dung |

Ca bệnh COVID-19 số 268 ở Hà Giang được đánh giá là ca bệnh có đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt, hiện chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Thông tin về ca bệnh 268 cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 18.4.

Mới nhất dịch COVID-19: Gần 3/4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Cát Tương - Tuấn Anh |

Hôm nay (17.4), cả nước có 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 198 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 74% tổng số bệnh nhân. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mới nhất dịch COVID-19: Vì sao bệnh nhân 188 dương tính rồi lại âm tính?

Thảo Anh - Văn Thắng |

Nhiều người dân truyền tai nhau rằng nắng lên thì không cần chống cũng hết dịch. Vậy thực hư việc nắng lên sẽ đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 như thế nào? Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 20.4 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Đặc điểm dịch tễ phức tạp của BN 268 ở Hà Giang

Tuấn Anh - Thùy Dung |

Ca bệnh COVID-19 số 268 ở Hà Giang được đánh giá là ca bệnh có đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt, hiện chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Thông tin về ca bệnh 268 cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 18.4.

Mới nhất dịch COVID-19: Gần 3/4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Cát Tương - Tuấn Anh |

Hôm nay (17.4), cả nước có 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 198 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 74% tổng số bệnh nhân.