Khóa cổng nhà có người về quê đón Tết có đúng quy định?

Bảo Bình |

Sau khi vụ việc khoá cổng nhà dân về quê ăn Tết xảy ra, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hoá) yêu cầu xã Thiệu Phú mở hết số khóa cửa và khẳng định quan điểm không chỉ đạo địa phương nào khóa cổng của gia đình có người đi làm ăn xa về cách ly y tế tại nhà.
Bảo Bình
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Chính quyền lên tiếng vụ khóa cửa nhà dân để phòng dịch

TRUNG DU |

Thái Bình - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Nam Cao làm báo cáo giải trình liên quan đến thông tin về vụ việc một nhà dân bị chính quyền thôn khóa trái cửa vì có người trở về từ vùng đỏ Hải Phòng.

Vụ thôn khóa cổng hộ dân cách ly, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo mở khóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc chính quyền tại một địa phương ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) mang khóa đến khóa cổng nhà dân có người cách ly, Chủ tịch UBND huyện này đã có chỉ đạo nóng và tiến hành mở khóa cho các hộ dân.

Người ở vùng đỏ về Quảng Trị có phải cách ly tập trung phòng dịch COVID-19?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quy định mới liên quan đến các biện pháp phòng dịch COVID-19 đối với người dân về quê đón Tết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Bình: Chính quyền lên tiếng vụ khóa cửa nhà dân để phòng dịch

TRUNG DU |

Thái Bình - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Nam Cao làm báo cáo giải trình liên quan đến thông tin về vụ việc một nhà dân bị chính quyền thôn khóa trái cửa vì có người trở về từ vùng đỏ Hải Phòng.

Vụ thôn khóa cổng hộ dân cách ly, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo mở khóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc chính quyền tại một địa phương ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) mang khóa đến khóa cổng nhà dân có người cách ly, Chủ tịch UBND huyện này đã có chỉ đạo nóng và tiến hành mở khóa cho các hộ dân.

Người ở vùng đỏ về Quảng Trị có phải cách ly tập trung phòng dịch COVID-19?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quy định mới liên quan đến các biện pháp phòng dịch COVID-19 đối với người dân về quê đón Tết.