Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương tại chợ La Gi, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngay sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn thị xã La Gi từ 12 giờ trưa 14.7, chính quyền địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Do chùm 6 ca nghi nhiễm COVID-19 phức tạp, gia đình này bán trái cây tại chợ La Gi nên việc truy vết được khẩn trương. Ngay trong chiều 14.7, việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh những tiểu thương trong khu vực chợ La Gi được thực hiện.


PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào Hà Giang

Phong Quang |

Ngày 14.7, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản 2819 về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tất cả các trường hợp muốn vào tỉnh Hà Giang phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 5 ngày.

Hà Nội: Hàng chục người liên quan đến F0 được lấy mẫu xét nghiệm

Hải Nguyễn |

Ngày 13.7, hàng chục người liên quan đến ổ dịch 5 ca F0 tại quán phở gà 84 phố Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào Hà Giang

Phong Quang |

Ngày 14.7, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản 2819 về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tất cả các trường hợp muốn vào tỉnh Hà Giang phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 5 ngày.

Hà Nội: Hàng chục người liên quan đến F0 được lấy mẫu xét nghiệm

Hải Nguyễn |

Ngày 13.7, hàng chục người liên quan đến ổ dịch 5 ca F0 tại quán phở gà 84 phố Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.