Khả năng Nam Bộ sắp đón triều cường cao nhất từ đầu năm gây ngập lụt

Thảo ANh - Hoài Anh |

Dự báo từ ngày 17 - 21.10, Nam Bộ sẽ đón đợt triều cường cao nhất từ đầu năm 2020 gây ngập lụt ở vùng trũng thấp và các khu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ...
Thảo ANh - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gây mưa lớn mức nào?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Nhận định về khả năng hình thành bão số 8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đến lúc này, nhiều mô hình dự báo cho thấy khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão không quá cao, khoảng 50-60%. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên giật cấp 9

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 15.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Phương án thiết kế kiến trúc nhà ở chống ngập lụt tuyệt vời

Trang Thiều |

Gia chủ có thể thực hiện một số phương án thiết kế kiến trúc nhà ở chống ngập lụt dưới đây để giảm thiểu mức độ thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gây mưa lớn mức nào?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Nhận định về khả năng hình thành bão số 8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đến lúc này, nhiều mô hình dự báo cho thấy khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão không quá cao, khoảng 50-60%. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên giật cấp 9

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 15.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Phương án thiết kế kiến trúc nhà ở chống ngập lụt tuyệt vời

Trang Thiều |

Gia chủ có thể thực hiện một số phương án thiết kế kiến trúc nhà ở chống ngập lụt dưới đây để giảm thiểu mức độ thiệt hại khi xảy ra thiên tai.