Hàng nghìn người liên quan đến ổ dịch Bạch Mai chưa được lấy mẫu xét nghiệm

Nguyễn Hà |

Theo danh sách mà Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, từ ngày 10 - 28.3 có 20.000- 25.000 người đã từng đến bệnh viện. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ mới lấy mẫu xét nghiệm được khoảng 16.000 người.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Khó khẳng định ca 243 lây từ BV Bạch Mai, mở rộng rà soát cộng đồng

L.Hà |

Đã có những trường hợp không tìm được nguồn lây. Dịch đã lây lan trong cộng đồng nhưng ưu tiên hàng đầu là triển khai ngay các giải pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lan rộng.

Công khai diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của Cty Trường Sinh ở Bạch Mai

Nguyễn Hà |

Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND Thành phố giao CDC Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế, công khai tất cả diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của công ty TNHH Trường Sinh và Hoàn Mỹ; phối hợp với Bộ Y tế điều tra dịch tễ của các trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai để biết rõ được nguồn gốc bệnh cũng như tình trạng lây nhiễm chéo giữa các ca và các khoa, phòng.

Chủ tịch Hà Nội thông tin về người mắc COVID-19 sau 23 ngày đến Bạch Mai

Nguyễn Hà |

Một trường hợp tại Mê Linh (Hà Nội) được xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, đây là người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12.3.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khó khẳng định ca 243 lây từ BV Bạch Mai, mở rộng rà soát cộng đồng

L.Hà |

Đã có những trường hợp không tìm được nguồn lây. Dịch đã lây lan trong cộng đồng nhưng ưu tiên hàng đầu là triển khai ngay các giải pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lan rộng.

Công khai diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của Cty Trường Sinh ở Bạch Mai

Nguyễn Hà |

Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND Thành phố giao CDC Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế, công khai tất cả diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của công ty TNHH Trường Sinh và Hoàn Mỹ; phối hợp với Bộ Y tế điều tra dịch tễ của các trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai để biết rõ được nguồn gốc bệnh cũng như tình trạng lây nhiễm chéo giữa các ca và các khoa, phòng.

Chủ tịch Hà Nội thông tin về người mắc COVID-19 sau 23 ngày đến Bạch Mai

Nguyễn Hà |

Một trường hợp tại Mê Linh (Hà Nội) được xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, đây là người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12.3.