Hà Nội: Quán nhậu tái chiếm vỉa hè, vệ hồ tràn lan bàn ghế cho khách nhậu

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên nhiều tuyến phố và quanh khu vực hồ Hoàng Cầu để kinh doanh bắt đầu tái diễn sau thời gian nới lỏng cách ly. Cơ quan chức năng tỏ ra bất lực trước tình trạng này.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hàng quán không thiết yếu mở cửa trước 9h bị kiểm tra

Tạ Quang - Tùng Giang |

Thực hiện Chỉ thị 07 của UBND TP. Hà Nội, sáng ngày 6.5, lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa) đã ra quân kiểm tra, yêu cầu các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn phường tạm dừng hoạt động, chỉ mở cửa sau 9h sáng theo đúng thời gian quy định.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h bị nhắc nhở, xử lý

Tùng Giang - Tạ Quang |

Sáng 6.5, tổ công tác bao gồm các cán bộ UBND phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) phối hợp cùng lực lượng Công an phường, tự quản phường và dân phòng đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu đóng cửa đối với các hàng quán kinh doanh không thiết yếu mở cửa trước 9h.

Vỉa hè bị lấn chiếm, “ép” người đi bộ "bon chen" cùng xe máy

Trần Khanh |

Sau những đợt ra quân rầm rộ dẹp vỉa hè của chính quyền địa phương, tình hình tái lấn chiếm vỉa hè lại tiếp diễn, khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường khá nguy hiểm.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Nhiều hàng quán không thiết yếu mở cửa trước 9h bị kiểm tra

Tạ Quang - Tùng Giang |

Thực hiện Chỉ thị 07 của UBND TP. Hà Nội, sáng ngày 6.5, lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa) đã ra quân kiểm tra, yêu cầu các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn phường tạm dừng hoạt động, chỉ mở cửa sau 9h sáng theo đúng thời gian quy định.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h bị nhắc nhở, xử lý

Tùng Giang - Tạ Quang |

Sáng 6.5, tổ công tác bao gồm các cán bộ UBND phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) phối hợp cùng lực lượng Công an phường, tự quản phường và dân phòng đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu đóng cửa đối với các hàng quán kinh doanh không thiết yếu mở cửa trước 9h.

Vỉa hè bị lấn chiếm, “ép” người đi bộ "bon chen" cùng xe máy

Trần Khanh |

Sau những đợt ra quân rầm rộ dẹp vỉa hè của chính quyền địa phương, tình hình tái lấn chiếm vỉa hè lại tiếp diễn, khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường khá nguy hiểm.