Hà Nội: Nhiều công sở lỏng lẻo trong phòng, chống dịch COVID-19

NHÓM PV |

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 lỏng lẻo không chỉ diễn ra ở các trụ sở UBND phường mà ngay cả một số UBND quận. Tại đây, nhiều người không đeo khẩu trang vô tư đi lại, chưa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị khẩn trương tiêm vaccine cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ngày 27.4, những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên đã được tiêm cho các cán bộ, nhân viên y tế tại tỉnh Quảng Trị. Với 4.300 liều vaccine được cấp, đối tượng mà tỉnh Quảng Trị ưu tiên tiêm trước là các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Hà Nội: Nhiều hoạt động tại nơi công cộng lơ là phòng dịch COVID-19

Nhóm Phóng Viên |

Dịch bệnh trên thế giới và các nước láng giềng đang có những chiều hướng rất phức tạp và Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tại nhiều hoạt động đông người diễn ra trên địa bàn TP. Hà Nội, người dân đang có biểu hiện lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay

Thảo Anh - Đức Thiện |

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhận định một số tỉnh như Kiên Giang và một số tỉnh có đường biên giới sát với Campuchia có nguy cơ ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 rất lớn. Hơn nữa, tình trạng nhập cảnh bằng đường biển rất khó kiểm soát.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Trị khẩn trương tiêm vaccine cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ngày 27.4, những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên đã được tiêm cho các cán bộ, nhân viên y tế tại tỉnh Quảng Trị. Với 4.300 liều vaccine được cấp, đối tượng mà tỉnh Quảng Trị ưu tiên tiêm trước là các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Hà Nội: Nhiều hoạt động tại nơi công cộng lơ là phòng dịch COVID-19

Nhóm Phóng Viên |

Dịch bệnh trên thế giới và các nước láng giềng đang có những chiều hướng rất phức tạp và Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tại nhiều hoạt động đông người diễn ra trên địa bàn TP. Hà Nội, người dân đang có biểu hiện lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay

Thảo Anh - Đức Thiện |

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhận định một số tỉnh như Kiên Giang và một số tỉnh có đường biên giới sát với Campuchia có nguy cơ ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 rất lớn. Hơn nữa, tình trạng nhập cảnh bằng đường biển rất khó kiểm soát.