Giáo dục 24/7: Cán bộ nâng điểm thi Sơn La nhận hơn 1 tỉ tiền "cảm ơn"

nhóm pv |

Việt Nam không có loại hình trường quốc tế; Nâng điểm thi ở Sơn La được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn"; Gia đình học sinh đến bệnh viện xin lỗi vì đánh cô giáo; bé lớp 1 đi học sớm bị phê bình là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 22.5.
nhóm pv
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng trường Đại học đúng hay sai?

Cát Tường - Đức Thiện - Tuấn Anh |

Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng trường Đại học đúng hay sai?; Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo giải quyết kiến nghị của phụ huynh trường Việt Úc; Học sinh bị phê bình, đứng ở cổng trường giữa trưa nắng vì... đi học sớm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 21.5 của Báo Lao Động. 

Giáo dục 24/7: Đầu mối đường dây “chống trượt” tại Đại học Điện lực là ai?

Linh Chi - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Thanh tra xác nhận có đường dây "chống trượt" tại Đại học Điện lực, Cha của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện, Bỏ bài kiểm tra 1 tiết là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 20.5.

Giáo dục 24/7: Nghi vấn học sinh tiểu học Hà Nội bị giáo viên đánh bầm môi

Linh Chi - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Thêm nhiều trường đại học hủy kỳ thi tuyển sinh năm 2020; Hàng trăm học viên khốn đốn vì học văn bằng 2 của Đại học Đông Đô; Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh "tố" đánh học sinh bầm môi là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 19.5 của Báo Lao Động.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Giáo dục 24/7: Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng trường Đại học đúng hay sai?

Cát Tường - Đức Thiện - Tuấn Anh |

Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng trường Đại học đúng hay sai?; Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo giải quyết kiến nghị của phụ huynh trường Việt Úc; Học sinh bị phê bình, đứng ở cổng trường giữa trưa nắng vì... đi học sớm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 21.5 của Báo Lao Động. 

Giáo dục 24/7: Đầu mối đường dây “chống trượt” tại Đại học Điện lực là ai?

Linh Chi - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Thanh tra xác nhận có đường dây "chống trượt" tại Đại học Điện lực, Cha của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện, Bỏ bài kiểm tra 1 tiết là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 20.5.

Giáo dục 24/7: Nghi vấn học sinh tiểu học Hà Nội bị giáo viên đánh bầm môi

Linh Chi - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Thêm nhiều trường đại học hủy kỳ thi tuyển sinh năm 2020; Hàng trăm học viên khốn đốn vì học văn bằng 2 của Đại học Đông Đô; Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh "tố" đánh học sinh bầm môi là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 19.5 của Báo Lao Động.