"Đưa con tới Cung Thiếu nhi vừa học vừa chơi, không để sa vào tivi, game"

Tạ Quang - Trần Vương - Đình Hải |

Nhiều phụ huynh cho biết, thời gian rảnh vào cuối tuần thường đưa con em tới Cung Thiếu nhi để học tập, rèn luyện thêm các kỹ năng về nghệ thuật, thể dục thể thao, tránh để các con chiếm quá nhiều thời gian vào điện thoại, game, ti vi.
Tạ Quang - Trần Vương - Đình Hải
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn lịch sử của kiến trúc Cung thiếu nhi Hà Nội qua gần bốn thập kỷ

ĐỨC ĐÔNG |

Suốt gần 40 năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn là địa điểm gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi Hà Nội và cũng là một phần ký ức thân thương của nhiều người trưởng thành.

8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi sẽ làm gì? Giao cho ai?

Anh Đào |

Cung Thiếu nhi mới (khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), 1.300 tỉ đồng đã vừa chính thức động thổ. Ngay lập tức, dư luận đặt câu hỏi: 8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi cũ, cách Hồ Gươm... 100m sẽ được làm gì? Giao cho ai?

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỉ đồng

Tùng Giang |

Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn lịch sử của kiến trúc Cung thiếu nhi Hà Nội qua gần bốn thập kỷ

ĐỨC ĐÔNG |

Suốt gần 40 năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn là địa điểm gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi Hà Nội và cũng là một phần ký ức thân thương của nhiều người trưởng thành.

8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi sẽ làm gì? Giao cho ai?

Anh Đào |

Cung Thiếu nhi mới (khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), 1.300 tỉ đồng đã vừa chính thức động thổ. Ngay lập tức, dư luận đặt câu hỏi: 8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi cũ, cách Hồ Gươm... 100m sẽ được làm gì? Giao cho ai?

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỉ đồng

Tùng Giang |

Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.