Đợt rét đậm, rét hại hiếm gặp tại miền Bắc sẽ kéo dài đến bao giờ?

Thảo ANh - Phương Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt rét đậm rét hại sẽ tác động đến nước ta từ nay đến ngày 02.01.2020. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.
Thảo ANh - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về diễn biến không khí lạnh đặc biệt mạnh sắp tràn về

Thảo ANh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến đợt không khí lạnh sắp gây ra đợt rét đậm rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay.

Việt Nam sắp đón đợt rét mạnh nhất kể từ đợt rét kỷ lục tháng Giêng 2016

Thảo Anh |

Việt Nam sắp đón đợt rét đậm, rét hại được dự báo là mạnh và sâu nhất kể từ sau đợt rét kỷ lục tháng Giêng năm 2016.

Dự báo thời tiết 29.12: Miền Bắc ngày nắng nhẹ trước khi đón không khí lạnh

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.12, miền Bắc ngày nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 độ C. Khoảng tối nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Từ đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo mới nhất về diễn biến không khí lạnh đặc biệt mạnh sắp tràn về

Thảo ANh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến đợt không khí lạnh sắp gây ra đợt rét đậm rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay.

Việt Nam sắp đón đợt rét mạnh nhất kể từ đợt rét kỷ lục tháng Giêng 2016

Thảo Anh |

Việt Nam sắp đón đợt rét đậm, rét hại được dự báo là mạnh và sâu nhất kể từ sau đợt rét kỷ lục tháng Giêng năm 2016.

Dự báo thời tiết 29.12: Miền Bắc ngày nắng nhẹ trước khi đón không khí lạnh

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.12, miền Bắc ngày nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 độ C. Khoảng tối nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Từ đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.