Dòng kênh đen kịt, sau khi nhà máy đường bị tràn hàng nghìn m3 rỉ mật

Quách Du |

Nhà máy đường Việt Nam - Đài Loan (thuộc địa bàn thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 3.5, xảy ra sự cố tràn hàng nghìn m3 rỉ mật (mật mía). Vụ việc khiến mật chảy ra khu vực nhà máy, tràn xuống con kênh dẫn ra sông Bưởi làm nguồn nước chuyển màu đen kịt. Sau hơn 10 ngày, tình trạng ô nhiễm tại đây vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Vụ ô nhiễm sông Cái Lớn: Thủ phạm chính là nhà máy mía đường

TRẦN LƯU |

Khi bị nghi ngờ là thủ phạm xả thải gây ô nhiễm, Cty Mía đường Cồn Long Mỹ Phát cho rằng, Cty đã ngưng hoạt động từ nhiều năm. Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang xác nhận, trong số các nguồn thải gây ô nhiễm nghiêm trọng sông Cái Lớn, thì nguồn thải của Cty này là chính…

Quãng Ngãi: Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú ô nhiễm nghiêm trọng

HÀ PHƯƠNG - ĐỖ VẠN |

Nhiều năm liền, người dân ở khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) sống trong môi trường hôi thối phát ra từ hoạt động của Trạm xử lý nước thải.

Giảm mùi siêu nhanh, sông Tô Lịch thực sự sẽ hết ô nhiễm?

VƯƠNG HUYÊN ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho hay, hiện nay việc xử lý nước thải tại sông Tô Lịch (Hà Nội) đang được thử nghiệm bằng công nghệ mới của Nhật Bản.

Khởi động dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở nơi ô nhiễm nhất Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 20.4, Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam. Dự án sẽ xử lý ô nhiễm ở những khu vực có nguy cơ cao trong khoảng thời gian dự kiến là 10 năm với các phương pháp xử lý và cô lập như được sử dụng tại Sân bay Đà Nẵng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vụ ô nhiễm sông Cái Lớn: Thủ phạm chính là nhà máy mía đường

TRẦN LƯU |

Khi bị nghi ngờ là thủ phạm xả thải gây ô nhiễm, Cty Mía đường Cồn Long Mỹ Phát cho rằng, Cty đã ngưng hoạt động từ nhiều năm. Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang xác nhận, trong số các nguồn thải gây ô nhiễm nghiêm trọng sông Cái Lớn, thì nguồn thải của Cty này là chính…

Quãng Ngãi: Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú ô nhiễm nghiêm trọng

HÀ PHƯƠNG - ĐỖ VẠN |

Nhiều năm liền, người dân ở khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) sống trong môi trường hôi thối phát ra từ hoạt động của Trạm xử lý nước thải.

Giảm mùi siêu nhanh, sông Tô Lịch thực sự sẽ hết ô nhiễm?

VƯƠNG HUYÊN ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho hay, hiện nay việc xử lý nước thải tại sông Tô Lịch (Hà Nội) đang được thử nghiệm bằng công nghệ mới của Nhật Bản.

Khởi động dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở nơi ô nhiễm nhất Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 20.4, Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam. Dự án sẽ xử lý ô nhiễm ở những khu vực có nguy cơ cao trong khoảng thời gian dự kiến là 10 năm với các phương pháp xử lý và cô lập như được sử dụng tại Sân bay Đà Nẵng.