Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tăng nhưng không nhiều

Linh Chi - Đức Thiện |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn năm nay sẽ tăng nhưng có thể sẽ chỉ tăng từ 0,5 - 1 điểm.
Linh Chi - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh lưu ý gì khi đăng ký ngành hot?

ĐỨC THIỆN - Linh Chi |

Chỉ còn một vài ngày nữa, thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học của học sinh trên cả nước sẽ chính thức kết thúc. Trước ngưỡng cửa Đại học, nhiều học sinh có xu hướng lựa chọn các ngành học hot vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Điều này liệu có đúng?

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tăng bao nhiêu?

Linh Chi - Đức Thiện |

PGS. TS Nguyễn Vũ Bích Hiền - Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng việc tổng chỉ tiêu cao gần gấp đôi so với năm 2019 sẽ tác động không ít tới điểm chuẩn Đại học Sư phạm năm nay.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2020 liệu có cao chót vót?

Linh Chi - Đức Thiện |

Hiện nay, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% chỉ tiêu. Cùng với việc phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn hẳn so với năm ngoái đã có nhiều thí sinh lo lắng vì cho rằng điểm chuẩn Đại học Ngoại thương đã cao nay còn cao hơn.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh lưu ý gì khi đăng ký ngành hot?

ĐỨC THIỆN - Linh Chi |

Chỉ còn một vài ngày nữa, thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học của học sinh trên cả nước sẽ chính thức kết thúc. Trước ngưỡng cửa Đại học, nhiều học sinh có xu hướng lựa chọn các ngành học hot vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Điều này liệu có đúng?

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tăng bao nhiêu?

Linh Chi - Đức Thiện |

PGS. TS Nguyễn Vũ Bích Hiền - Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng việc tổng chỉ tiêu cao gần gấp đôi so với năm 2019 sẽ tác động không ít tới điểm chuẩn Đại học Sư phạm năm nay.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2020 liệu có cao chót vót?

Linh Chi - Đức Thiện |

Hiện nay, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% chỉ tiêu. Cùng với việc phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn hẳn so với năm ngoái đã có nhiều thí sinh lo lắng vì cho rằng điểm chuẩn Đại học Ngoại thương đã cao nay còn cao hơn.