Dịch COVID-19: Xe cung ứng thực phẩm hoạt động 24/24 trong nội thành Hà Nội

Tô Thế - Nguyễn Hà |

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho người dân, thành phố Hà Nội quyết định cho phép xe chở hàng của các đơn vị cung ứng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội được hoạt động 24/24 trong khu vực nội thành.

Tô Thế - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt siêu thị ở Tây Nguyên tích trữ hàng hóa phục vụ người dân

Bảo Trung |

Đến nay, toàn vùng Tây Nguyên vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 nào. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều siêu thị lớn trong vùng trang tiến hành dự trữ các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng chu cầu mua sắm của người dân...

Thủ tướng: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, trước diễn biến vius SARS- CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xử lý thành công vấn đề hàng hóa, nông sản ứ đọng khi vướng dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn khi đối mặt với dịch COVID-19 nhưng cũng có những đơn vị đã biến "nguy" thành "cơ".

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hàng loạt siêu thị ở Tây Nguyên tích trữ hàng hóa phục vụ người dân

Bảo Trung |

Đến nay, toàn vùng Tây Nguyên vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 nào. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều siêu thị lớn trong vùng trang tiến hành dự trữ các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng chu cầu mua sắm của người dân...

Thủ tướng: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, trước diễn biến vius SARS- CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xử lý thành công vấn đề hàng hóa, nông sản ứ đọng khi vướng dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn khi đối mặt với dịch COVID-19 nhưng cũng có những đơn vị đã biến "nguy" thành "cơ".