Công nhân Samsung mắc COVID-19, làm sao để làm việc an toàn ở nhà máy?
Thảo Anh - Tuấn Anh |
Mới đây, ca mắc COVID-19 thứ 262 là công nhân làm việc tại Công ty Samsung Bắc Ninh, được xác định đã tiếp xúc gần với hơn 100 nhân viên của chính nhà máy này. Vậy đối với môi trường nhà máy đông người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 ra sao và ứng phó như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM về vấn đề này.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu khẩn trương rà soát những người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 262 là công nhân công ty Samsung ở Bắc Ninh.
Liên quan đến trường hợp của bệnh nhân 262 mắc COVID-19 là công nhân Công ty Samsung, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với TS. BS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để tìm hiểu về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại nhà máy cũng như các biện pháp phòng chống dịch tại các phân xưởng công ty có số lượng công nhân làm việc đông.
Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262 (xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), là công nhân công ty Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (công ty Samsung), bà Nguyễn Hương Giang - chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được 106 trường hợp F1 và 72 trường hợp F2.
TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu khẩn trương rà soát những người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 262 là công nhân công ty Samsung ở Bắc Ninh.
Liên quan đến trường hợp của bệnh nhân 262 mắc COVID-19 là công nhân Công ty Samsung, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với TS. BS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để tìm hiểu về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại nhà máy cũng như các biện pháp phòng chống dịch tại các phân xưởng công ty có số lượng công nhân làm việc đông.
Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262 (xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), là công nhân công ty Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (công ty Samsung), bà Nguyễn Hương Giang - chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được 106 trường hợp F1 và 72 trường hợp F2.