Con trai và con dâu của bệnh nhân 251 đang chờ kết quả xét nghiệm

Nguyễn Hà |

Ngay sau khi có thông tin từ Hà Nam, con dâu và con trai về quê chăm sóc người bố (là bệnh nhân mắc COVID-19 số 251), CDC Hà Nội đã thông báo ngay cho Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm. Ngay chiều tối ngày 7.4, khu vực sinh sống của con dâu và con trai bệnh nhân 251 đã được bao vây khoanh vùng lập danh sách những người liên quan. Mẫu xét nghiệm của 2 con bệnh nhân 251 đến chiều 8.4 vẫn chưa có kết quả.
Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị cách ly công an phường Đông Ngạc do liên quan đến bệnh nhân 243

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Thông tin về trường hợp F1 là đồng chí Phó trưởng công an phường Đông Ngạc, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, đồng chí Phó trưởng Công an phường đã ăn cơm, uống rượu cùng với bệnh nhân 243.

Bệnh nhân 251, nằm viện dài ngày, tiếp xúc với nhiều người ở Hà Nam

Văn Thắng - Hồng Cường |

Sau khi nhận thông tin bệnh nhân 251 ở xã Bình Nghĩa (Hà Nam) mắc COVID-19, chính quyền xã này thực hiện phong tỏa một thôn, nơi bệnh nhân sinh sống. Tại cuộc họp khẩn liên quan đến trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh, đây là trường hợp nặng, có tính chất phức tạp.

Công khai diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của Cty Trường Sinh ở Bạch Mai

Nguyễn Hà |

Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND Thành phố giao CDC Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế, công khai tất cả diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của công ty TNHH Trường Sinh và Hoàn Mỹ; phối hợp với Bộ Y tế điều tra dịch tễ của các trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai để biết rõ được nguồn gốc bệnh cũng như tình trạng lây nhiễm chéo giữa các ca và các khoa, phòng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đề nghị cách ly công an phường Đông Ngạc do liên quan đến bệnh nhân 243

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Thông tin về trường hợp F1 là đồng chí Phó trưởng công an phường Đông Ngạc, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, đồng chí Phó trưởng Công an phường đã ăn cơm, uống rượu cùng với bệnh nhân 243.

Bệnh nhân 251, nằm viện dài ngày, tiếp xúc với nhiều người ở Hà Nam

Văn Thắng - Hồng Cường |

Sau khi nhận thông tin bệnh nhân 251 ở xã Bình Nghĩa (Hà Nam) mắc COVID-19, chính quyền xã này thực hiện phong tỏa một thôn, nơi bệnh nhân sinh sống. Tại cuộc họp khẩn liên quan đến trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh, đây là trường hợp nặng, có tính chất phức tạp.

Công khai diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của Cty Trường Sinh ở Bạch Mai

Nguyễn Hà |

Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND Thành phố giao CDC Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế, công khai tất cả diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của công ty TNHH Trường Sinh và Hoàn Mỹ; phối hợp với Bộ Y tế điều tra dịch tễ của các trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai để biết rõ được nguồn gốc bệnh cũng như tình trạng lây nhiễm chéo giữa các ca và các khoa, phòng.