Chuyên gia phân tích biến chủng COVID-19 mới gây nhiều biến chứng nặng

Thảo Anh - Đức Thiện |

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nhiều biến chủng mới xuất hiện và số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng lên. Vì thế, trong thời điểm này cần nâng cao năng lực điều trị ở các tuyến cơ sở giúp giảm tải để Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tập trung toàn lực điều trị cho bệnh nhân nặng.
Thảo Anh - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Kháng thể của bệnh nhân COVID-19 chống các biến thể virus mới bao lâu?

Thanh Hà |

Kháng thể COVID-19 ở những người nhiễm các biến thể cũ của virus SARS-CoV-2 yếu dần đi trong việc bảo vệ họ khỏi các biến thể mới, một nghiên cứu gần đây chỉ ra.

Tin nóng: Thông tin mới bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên Đà Nẵng khỏi bệnh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 21.5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện với ca 2982 - ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên trong đợt này. Nam thanh niên 28 tuổi (trú TP Hội An), nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân này được xuất viện sau 18 ngày điều trị và tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế thêm 14 ngày.

Các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Trung ương thuộc biến chủng nào?

Thảo Anh - Phương Anh |

Đến nay, Bệnh viện Phổi trung ương đã ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương về kịch bản chống dịch, kết quả xét nghiệm F1, F2 và giải trình gene các ca mắc tại bệnh viện này.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Kháng thể của bệnh nhân COVID-19 chống các biến thể virus mới bao lâu?

Thanh Hà |

Kháng thể COVID-19 ở những người nhiễm các biến thể cũ của virus SARS-CoV-2 yếu dần đi trong việc bảo vệ họ khỏi các biến thể mới, một nghiên cứu gần đây chỉ ra.

Tin nóng: Thông tin mới bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên Đà Nẵng khỏi bệnh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 21.5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện với ca 2982 - ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên trong đợt này. Nam thanh niên 28 tuổi (trú TP Hội An), nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân này được xuất viện sau 18 ngày điều trị và tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế thêm 14 ngày.

Các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Trung ương thuộc biến chủng nào?

Thảo Anh - Phương Anh |

Đến nay, Bệnh viện Phổi trung ương đã ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương về kịch bản chống dịch, kết quả xét nghiệm F1, F2 và giải trình gene các ca mắc tại bệnh viện này.