Chủ tịch Hà Nội: Không loại trừ khả năng xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) Thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng nay (8.3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, trường hợp ông T. (61 tuổi)  - ca bệnh thứ 21 mắc COVID-19 (SARS-CoV-2) là  trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay. Qua diễn biến dịch bệnh phức tạp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra một số dự báo.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 21 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

T.Vương - N.Hà |

Tính đến trưa 8.3, Hà Nội xuất hiện 4 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, thành phố Hà Nội xác định, nguy cơ lây nhiễm cao từ bệnh nhân số 21, ông N.Q.Th., 61 tuổi ở Trúc Bạch.

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

6 bệnh viện của Hà Nội đã sẵn sàng phương án chuẩn bị 1.000 giường bệnh cho người mắc COVID-19.

19/20 y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân N đã âm tính với COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Chủ tịch Hà Nội thông tin, 19/20 y bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc gần với bệnh nhân N đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 21 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

T.Vương - N.Hà |

Tính đến trưa 8.3, Hà Nội xuất hiện 4 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, thành phố Hà Nội xác định, nguy cơ lây nhiễm cao từ bệnh nhân số 21, ông N.Q.Th., 61 tuổi ở Trúc Bạch.

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

6 bệnh viện của Hà Nội đã sẵn sàng phương án chuẩn bị 1.000 giường bệnh cho người mắc COVID-19.

19/20 y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân N đã âm tính với COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Chủ tịch Hà Nội thông tin, 19/20 y bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc gần với bệnh nhân N đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.