Chủ mưu "giấu xác người trong bê tông" chịu tội, chấp nhận bồi thường

Anh Tú - Đình Trọng |

Chiều 26.6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông. Trong phần tranh luận,  bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu vụ án) đã thừa nhận có trách nhiệm với cái chết của Linh và là người đã ra tay sát hại Thành tới cùng. Bị cáo Hà bày tỏ sự ăn năn hối hận và cảm ơn mẹ của bị hại Thành đã không đề nghị đền bù thiệt hại.

Anh Tú - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổ bê tông thi thể: Mẹ bị cáo chủ mưu nói không biết việc giết người

Anh Tú - Đình Trọng |

Sáng 26.6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phần xét hỏi trong vụ án "giấu xác trong bê tông" với 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Bị cáo lên kế hoạch kỹ lưỡng, lạnh lùng

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Bị cáo Hà không thừa nhận sát hại Linh, chỉ thừa nhận sát hại Thành vì Thành có ý xấu muốn làm hại các bị cáo. Quá trình giết Thành được các bị cáo chuẩn bị kỹ càng và ra tay sát hại tới cùng.

Vụ đổ bê tông thi thể: Chủ mưu tiết lộ về lý do giết đồng môn

Anh Tú - Đình Trọng |

Cho rằng đồng môn Trần Trí Thành tu luyện không đúng quy định và có biểu hiện gây hại cho các bị cáo nên Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu vụ "Vụ giấu xác người trong bê tông") chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết Thành bằng cách siết cổ và chích điện.



Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ đổ bê tông thi thể: Mẹ bị cáo chủ mưu nói không biết việc giết người

Anh Tú - Đình Trọng |

Sáng 26.6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phần xét hỏi trong vụ án "giấu xác trong bê tông" với 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Bị cáo lên kế hoạch kỹ lưỡng, lạnh lùng

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Bị cáo Hà không thừa nhận sát hại Linh, chỉ thừa nhận sát hại Thành vì Thành có ý xấu muốn làm hại các bị cáo. Quá trình giết Thành được các bị cáo chuẩn bị kỹ càng và ra tay sát hại tới cùng.

Vụ đổ bê tông thi thể: Chủ mưu tiết lộ về lý do giết đồng môn

Anh Tú - Đình Trọng |

Cho rằng đồng môn Trần Trí Thành tu luyện không đúng quy định và có biểu hiện gây hại cho các bị cáo nên Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu vụ "Vụ giấu xác người trong bê tông") chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết Thành bằng cách siết cổ và chích điện.